Bộ LĐTB&XH nêu Vĩnh Long chưa bố trí ngân sách chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68, địa phương nói gì?

(CLO) Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, hiện nay tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ rất sát sao, thậm chí đã giải ngân nhiều chục tỉ đồng, chứ không phải chưa bố trí ngân sách như lời Bộ trưởng Lao động- Thương binh và Xã hội nói.

Như Nhà báo và Công luận đã đưa tin, ngày 29/8, cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với 1.060 xã, phường, thị trấn tại 20 tỉnh, thành phố do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung đã công bố một số địa phương chậm triển khai các chính sách của Nghị quyết 68. Cụ thể, có 2 tỉnh chưa bố trí được ngân sách để chi hỗ trợ là Bến Tre và Vĩnh Long; 9 tỉnh chưa chi chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, tạm ngừng việc là Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Phú Yên; 5 tỉnh chưa chi hỗ trợ lao động phải ngừng việc. là: Tiền Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Yên và 3 tỉnh chưa chi hỗ trợ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre và Cần Thơ.

bo ldtbxh neu vinh long chua bo tri ngan sach chi ho tro theo nghi quyet 68 dia phuong noi gi hinh 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ( bên trái) và Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long (ảnh TL).

Nghị quyết 68 thể hiện chính sách nhân đạo, hỗ trợ kịp thời người lao động, các đối tượng chính sách, doanh nghiệp gặp khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19 kéo dài. Chính vì thế, thông tin có tỉnh chưa bố trí ngân sách để thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, trong đó có tỉnh Vĩnh Long khiến dư luận bất ngờ.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Theo bà Quyên Thanh, thông tin Vĩnh Long chưa bố trí ngân sách để chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 chắc chắn nhầm. Tỉnh Vĩnh Long hiện tại đã bố trí cho trả cho người lao động không có hợp đồng giao kết gần 80 tỉ đồng. Các hồ sơ khác đang hoàn thiện. Việc chi trả chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19, hỗ trợ trẻ em tỉnh cũng đang làm tốt…

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, bà Huỳnh Thị Mỹ Hà - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng, Nghị Quyết 68 có 12 chính sách. Vĩnh Long đang triển khai thực hiện 10 chính sách, chỉ có  2 chính sách chưa có hồ sơ để giải quyết.

Trong 10 chính sách đã thực hiện, có những chính sách đặc biệt đối với lao động tự do, tỉnh hỗ trợ trên 25 ngàn lao động tự do trên địa bàn. “Không biết bộ phận văn phòng tổng hợp sao mà Bộ trưởng phát biểu như thế. Hiện ngân sách của tỉnh đã chi trên 60 tỉ đồng” – bà Mỹ Hà nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Vĩnh Long, vẫn có những chính sách có làm nhưng chưa được nhiều như việc hỗ trợ cho hộ kinh doanh. Việc quy định hộ kinh doanh phải quyết toán thuế của năm 2020 mới được nhận hỗ trợ. Vì thế các cơ sở kinh doanh họ chưa có làm quyết toán thuế nên không làm hồ sơ để được hưởng.

Được biết, trong thời gian qua tỉnh Vĩnh Long thực hiện giãn cách xã hội nên các đơn vị chưa thể triển khai như việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo khôi phục sản xuất…

“Hiện các doanh nghiệp đang nghỉ dịch, thực hiện giãn cách từ tháng 7 tới nay, chỉ có một số đang hoạt động 3 tại chỗ. Vì thế, doanh nghiệp chưa tính để nhận hỗ trợ” – bà Mỹ Hà cho biết.

Về vấn đề bố trí ngân sách bà Mỹ Hà cho rằng không gặp vấn đề. Chỉ  vì tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện giãn cách, đối với lao động có giao kết  hợp đồng nay có người đang đi làm theo 3 tại chỗ, có đối tượng nghĩ, cho nên doanh nghiệp vướng trong việc xem xét đối tượng nào sẽ hưởng theo chính sách nào nên bị chậm.

“Vĩnh Long có thực hiện chứ không phải không thực hiện. Tỉnh Vĩnh Long đã có kế hoạch cụ thể, giao từng tổ chuyên môn để đi hỗ trợ nhằm đẩy nhanh thực hiện các chính sách chưa thực  hiện được nhiều” – bà Mỹ Hà khẳng định.

Thực tế, Vĩnh Long đã thực hiện chứ không phải không. Không hiểu bộ phận tổng hợp thế nào mà Bộ trưởng lại phát biểu như thế”.

Như vậy, qua trao đổi thông tin từ Vĩnh Long, có thể thấy đang có mâu thuẫn về thông tin đưa ra giữa địa phương và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: