Bỏ phố lên rừng: Đà Giang thành điểm hẹn mới của giới trẻ mê trekking

(CLO) Những năm gần đây, trekking đang trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để khám phá thiên nhiên và giải tỏa áp lực sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. Với cảnh quan hoang sơ cùng địa hình đầy thử thách, Đà Giang (Hòa Bình) hiện nổi lên như một điểm đến “hot” thu hút cộng đồng mê phiêu lưu.

Nằm giữa núi rừng hùng vĩ, Đà Giang (Hòa Bình) gây ấn tượng với những cung đường trekking uốn lượn qua rừng cây, suối đá và các triền núi cao. Không khí trong lành, cảnh sắc nguyên sơ cùng cảm giác chinh phục từng đoạn đường dốc đã khiến nơi đây nhanh chóng trở thành “tọa độ check-in” yêu thích của giới trẻ yêu thích phiêu lưu.

clo_br_z7903596101833-29bf241ff8f3334abbc831d445f6e351.jpg
Toàn cảnh hồ Mắt Ngọc hiện lên xanh biếc giữa núi rừng khi được nhìn từ đỉnh Đà Giang, tạo nên khung cảnh hoang sơ và hùng vĩ thu hút nhiều bạn trẻ yêu thích trekking. Ảnh: Ngọc Linh

Anh Trần Minh Đức (31 tuổi, Hòa Bình) hướng dẫn viên chuyên dẫn các đoàn trekking tại Đà Giang cho biết lượng khách đến đây tăng mạnh trong khoảng hai năm trở lại đây, đặc biệt vào mùa thu và mùa đông khi thời tiết mát mẻ, khô ráo, thuận lợi cho hoạt động leo núi và cắm trại.

Theo anh Minh Đức, phần lớn người tham gia là các bạn trẻ từ 18 - 25 tuổi, chủ yếu đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Anh chia sẻ: “Đà Giang hiện được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì cung trekking không quá dài, có thể đi về trong ngày nên khá tiện cho những người bận rộn hoặc mới bắt đầu trải nghiệm bộ môn này. Địa hình ở đây có thử thách vừa phải, đủ để mọi người cảm nhận được sự chinh phục nhưng vẫn phù hợp với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trekking”.

Theo nhiều bạn trẻ, trekking tại Đà Giang không chỉ mang lại cảm giác mới mẻ mà còn giúp họ “đổi gió” sau khoảng thời gian dài sống giữa nhịp đô thị đông đúc. Sau những kỳ học căng thẳng hay áp lực công việc, việc được hòa mình vào thiên nhiên và cùng bạn bè vượt qua những cung đường khó trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc (21 tuổi, đến từ Bắc Ninh) chia sẻ: “Mình chọn trekking vì muốn tạm rời xa điện thoại và những áp lực thường ngày. Khi lên tới đỉnh núi ở Đà Giang cảnh sắc thiên nhiên làm mình được thư giãn hơn, rất tự do và sảng khoái. Cung đường của Đà Giang không khó đi, khi lên tới đỉnh núi thì mọi mệt mỏi cũng dường như tan biến."

clo_br_z7903595946349-c05f978486023385c8594533479c514f.jpg
Bạn Nguyễn Thị Ngọc (mặc áo xám) cùng nhóm bạn ghi lại khoảnh khắc chinh phục thành công đỉnh Đà Giang sau hành trình trekking đầy thử thách. Ảnh: Thu Ngân
clo_br_z7903598540182-d2e1524daf4f04ac24677ad09e3d15c7.jpg
Bạn Nguyễn Thị Ngọc hào hứng “check-in” bên hồ Mắt Ngọc giữa núi rừng Đà Giang trong hành trình trekking khám phá thiên nhiên. Ảnh: Thu Ngân
clo_br_z7903596020042-f7dc50261cc0ef7858ffa9400378fe9e.jpg
clo_br_z7903596051257-7e8639e91b784636ecfc8fba1b2eabf3.jpg
Những cung đường dốc và địa hình gồ ghề tại Đà Giang mang đến trải nghiệm trekking đầy thử thách, đòi hỏi người tham gia phải có sức bền và tinh thần đồng đội. Ảnh: Ngọc Linh

Đồng thời, với nhiều người trekking còn đem lại nhiều lợi ích trong việc rèn luyện sức khỏe và có thêm những người bạn mới. Chị Trịnh Thị Thu Uyên (Hưng Yên) chia sẻ: "Mình đã đi trekking tại nhiều cung, nhưng Đà Giang để lại ấn tượng cho mình rất lớn. Mình đi trekking chủ yếu để rèn luyện thêm sức khỏe, tạo sức dẻo dai và kỷ luật bản thân. Ngoài ra khi đến đây mình cũng quen thêm rất nhiều người bạn mới, điều đó làm mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc".

Không chỉ thu hút các nhóm bạn trẻ tự tổ chức, nhiều câu lạc bộ trekking và cộng đồng du lịch trải nghiệm cũng bắt đầu đưa Đà Giang vào danh sách những cung đường đáng khám phá. Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh biển mây, rừng núi và những buổi cắm trại giữa thiên nhiên tại Đà Giang nhận được hàng nghìn lượt tương tác, góp phần khiến địa điểm này ngày càng nổi tiếng.

Bên cạnh sức hút từ cảnh quan, Đà Giang còn hấp dẫn bởi tính thử thách. Những đoạn đường dốc, địa hình gồ ghề hay quãng đường dài đòi hỏi người tham gia phải có sức bền và tinh thần đồng đội. Chính điều đó khiến nhiều bạn trẻ xem trekking như một cách rèn luyện thể chất, kỹ năng sinh tồn và ý chí vượt qua giới hạn bản thân.

Tuy nhiên, người tham gia cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi chuyến trekking như mang đầy đủ đồ bảo hộ, theo dõi thời tiết và đi theo nhóm để đảm bảo an toàn. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác trong quá trình khám phá cũng là điều được nhiều cộng đồng trekking kêu gọi nhằm bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của Đà Giang.

Với sự kết hợp giữa trải nghiệm khám phá, thử thách và nghỉ ngơi giữa thiên nhiên, Đà Giang đang dần trở thành điểm trekking hấp dẫn đối với giới trẻ. Không chỉ là hành trình chinh phục những cung đường mới, đây còn là cách để nhiều người tìm lại năng lượng tích cực và cân bằng trong cuộc sống hiện đại.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: