Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine kêu gọi các quốc gia đồng minh chuyển từ đóng băng sang tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Chia sẻ trên X, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Andrii Sybiha, đã thúc giục các đối tác quốc tế thực hiện một bước tiến tới việc tịch thu tài sản của Nga. Các khoản tiền này nên được chuyển hướng để hỗ trợ Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao kêu gọi các quốc gia đồng minh chuyển từ đóng băng sang tịch thu tài sản của Nga. Ông tin rằng không chỉ lợi nhuận mà cả bản thân tài sản cũng nên được sử dụng để hỗ trợ quốc phòng và phục hồi của Ukraine.

Trước đó, các nước G7 đã đồng ý cho Ukraine vay tiền được bảo đảm bằng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga.

bo truong ngoai giao ukraine keu goi cac quoc gia dong minh chuyen tu dong bang sang tich thu tai san cua nga hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Andrii Sybiha (Ảnh: RBC-Ukraine, Vitalii Nosach)

Vào tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong chuyến thăm chính thức tới Kyiv, đã công bố khoản vay 35 tỷ euro như một phần trong các cam kết của G7.

Gần đây, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã công bố việc phân bổ 50 tỷ đô la cho Ukraine, được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, EU sẽ chuyển khoảng 1 tỷ euro từ lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga vào việc sản xuất vũ khí cho Ukraine.

Theo RIA Novosti ngày 8/11, các nước và tổ chức phương Tây đã tài trợ ngân sách Ukraine gần 100 tỷ USD kể từ tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, đóng góp năm nay ở mức tối thiểu - trung bình 2,59 tỷ USD mỗi tháng, so với 3,54 tỷ USD của năm 2023.

Tính toán của RIA Novosti dựa trên dữ liệu của Bộ Tài chính và Ngân hàng Quốc gia Ukraine cho biết, tổng cộng từ ngày 24/2/2022 đến ngày 30/10/2024, Ukraine đã nhận được tài trợ từ các nước khác với số tiền 99,44 tỷ USD, trong đó 31,1 tỷ trong năm 2022, 42,5 tỷ vào năm 2023 và 25,9 tỷ vào năm 2024.

An Nhiên (Theo RBC Ukraine)

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: