G7 nhất trí cho Ukraine vay 50 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga

(CLO) Theo giới chức Pháp, các lãnh đạo G7 (Mỹ, Canada, Anh, Italy, Đức và Nhật Bản) đã nhất trí thế chấp lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để vay khoảng 50 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận", quan chức trong Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 13/6 tiết lộ với AFP, đề cập đến sáng kiến tận dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để thế chấp cho khoản vay khoảng 50 tỷ USD viện trợ Ukraine trong năm 2024.

Thỏa thuận viện trợ cho các chương trình tái thiết Ukraine sẽ được lãnh đạo 7 nước Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Italy, Đức và Nhật Bản công bố tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần này ở Puglia.

g7 nhat tri cho ukraine vay 50 ty usd tu tai san bi dong bang cua nga hinh 1

Các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G7, từ trái sang: ông Olaf Scholz (Đức), ông Justin Trudeau (Canada), ông Emmanuel Macron (Pháp), bà Giorgia Meloni (Italy), ông Joe Biden (Mỹ), ông Fumio Kishida (Nhật Bản) và ông Rishi Sunak (Anh). Ảnh: DPA.

Ngân sách viện trợ được huy động bằng cách vay các tổ chức tài chính, dùng lãi suất từ khối tài sản khoảng 325 tỷ USD bị đóng băng của Nga để thế chấp.

Brussels lập luận rằng họ không thể đưa ra một sự đảm bảo chắc chắn rằng các biện pháp trừng phạt của họ - nhằm thu lợi nhuận từ tài sản của Nga trị giá khoảng 3 tỷ euro mỗi năm và được gia hạn sáu tháng một lần - sẽ có hiệu lực vô thời hạn, do đó mỗi quốc gia sẽ cần phải chấp nhận một phần rủi ro.

Hai người quen thuộc với cuộc đàm phán cho biết Ngân hàng Thế giới dự kiến sẽ đóng một vai trò trong việc giải ngân phần gói cho vay của Mỹ.

Sau khi Nga phát động chiến sự ở Ukraine, Mỹ cùng đồng minh phương Tây đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga ở nước ngoài, hầu hết là ở châu Âu và một phần nhỏ ở Mỹ. Nhiều tài sản của cá nhân, tổ chức Nga cũng bị đóng băng.

"Ý tưởng của phía Mỹ là hoán đổi tiền lãi từ khối tài sản của Nga bị phong tỏa thành tiền thanh toán khoản vay cho Ukraine", quan chức Pháp cho biết. "Nếu tài sản Nga được gỡ phong tỏa hoặc không đủ để thế chấp khoản vay, các nước sẽ cân nhắc phương án san sẻ trách nhiệm".

Khoản tài trợ này sẽ được giải ngân “thông qua nhiều kênh hướng tới các nhu cầu về quân sự, ngân sách và tái thiết của Ukraine”.

Tuyên bố cho biết thêm, tài sản của Nga sẽ vẫn bất động cho đến khi Nga kết thúc cuộc chiến chống Ukraine và hoàn trả những thiệt hại mà họ đã gây ra.

Các quan chức phương Tây cho biết, thỏa thuận cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách sử dụng tài sản bị phong tỏa sẽ là dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo G7 vẫn đoàn kết trong việc bảo vệ Kiev cũng như các ưu tiên chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của họ.

Lê Na (Theo FT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: