Chiều 26/11, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và trao đổi với Đại sứ Phạm Thanh Bình.
Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh chuyến đi lần này có nhiều nhiệm vụ quan trọng, gặp gỡ nhiều đối tác phía Trung Quốc và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng. Ông gửi lời cảm ơn tới Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán đã phối hợp, kết nối để chuyến công tác diễn ra theo đúng kế hoạch.
Đề cập đến vai trò của thị trường Trung Quốc đối với nông sản Việt Nam, Bộ trưởng dẫn chứng về tỷ trọng giá trị xuất khẩu và tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trong những năm gần đây, khẳng định: “Trung Quốc là thị trường cực kỳ quan trọng với nông sản Việt Nam”, Ông kỳ vọng thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi như dịp này, xuất khẩu nông lâm, thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng, khởi sắc và nâng cao giá trị.
Về vấn đề nhân sự, Bộ trưởng cho biết, để đáp ứng yêu cầu công việc đa dạng trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Bộ sẽ bố trí cán bộ đại diện tại Trung Quốc trong năm tới và mong nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ cùng các cán bộ Đại sứ quán.
Một nội dung quan trọng khác trong chuyến công tác là trao đổi với thành phố Bắc Kinh về kinh nghiệm cải thiện môi trường và chất lượng không khí. Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Chúng ta có thể tham khảo, trao đổi, học tập kinh nghiệm và đưa những giải pháp phù hợp về Việt Nam".
Ông cũng lưu ý, biến đổi khí hậu đang gây ra những áp lực rất lớn với nhiều khu vực của Việt Nam và việc học tập kinh nghiệm để có giải pháp từ sớm, từ xa là điều cần thiết để ứng phó với vấn đề này.
Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ, trao đổi thường xuyên về các vấn đề liên quan đến ngành. Ông nhấn mạnh, nếu mở cửa thêm một mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho hàng ngàn nông dân, đồng thời khẳng định Bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ tạo điều kiện hết sức cho các đối tác phía Trung Quốc có mong muốn kết nối, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.
Phía Đại sứ, ông Phạm Thanh Bình bày tỏ vui mừng khi biết Bộ sẽ bổ sung nhân sự tại Trung Quốc trong năm tới. Đại sứ khẳng định, ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ đóng góp kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu nông dân, vì vậy việc bổ sung nhân sự là hết sức cần thiết. Ông cam kết Đại sứ quán sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường vai trò hỗ trợ, kết nối giữa Bộ Nông nghiệp và các bộ, ngành Trung Quốc.