Bộ Nông nghiệp và Môi trường bàn giải pháp chống ngập cho Thái Nguyên

Ngày 13/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhằm bàn giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

582614439_2990685431116486_202016252484399307_n.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhằm bàn giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại địa phương (ảnh: PCTT).

Hai năm gần đây, các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu nhiều trận lũ lớn, trong đó trận lũ đặc biệt lớn vào tháng 10/2025 gây ra hậu quả nặng nề. Trận lũ lịch sử này phá vỡ mọi mốc quan trắc trong lịch sử trên sông Cầu đoạn qua tỉnh Thái Nguyên. Tại trạm thủy văn Gia Bảy đạt 29,9m, vượt đỉnh lũ lịch sử (năm 2024) hơn 1m, vượt báo động ba 2,9m.

Trận lũ lịch sử tháng 10/2025 đã ảnh hưởng đến khoảng 200.000 hộ dân, trong đó 115 ngôi nhà bị sập, 465 nhà hư hỏng nặng và gần 70.000 nhà bị ngập. Ngành nông nghiệp chịu thiệt hại lớn với hơn 13.000 ha cây trồng, thủy sản bị hư hỏng, hơn 1 triệu con vật nuôi chết hoặc bị cuốn trôi. Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế cũng bị tàn phá nặng nề.

Trước tình hình đó, tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất một loạt giải pháp, trọng tâm là dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng chống lũ, lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua khu vực trung tâm tỉnh. Dự án gồm các hạng mục như xây dựng đập Thác Huống 2; xây dựng đồng bộ đê, kè, đường giao thông mặt đê 2 bờ sông Cầu và suối Mo Linh; xây dựng hệ thống chống ngập úng khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên; xây dựng cầu Gia Bẩy và hệ thống trạm bơm thoát nước ở khu vực trung tâm tỉnh.

Ngoài nguyên nhân khách quan do mưa lớn, tình trạng ngập lụt sâu và kéo dài còn do thiếu hồ chứa thượng nguồn để cắt lũ, một số khu vực trung tâm chưa có đê hoặc hệ thống đê đã xuống cấp, không còn phù hợp với diễn biến thủy văn hiện nay.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, để giải quyết căn cơ tình trạng ngập lụt, cần một giải pháp tổng thể trên toàn lưu vực sông Cầu. Phía thượng nguồn cần xây dựng 4 hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 200 triệu m3, có khả năng cắt giảm được khoảng 130 triệu m3 lũ. Ở hạ du, cần nghiên cứu phương án tăng khả năng thoát lũ, khơi thông các điểm nghẽn dòng chảy.

581870652_867667209022735_8505957036951292996_n.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: PCTT).

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, vấn đề ngập lụt của Thái Nguyên chỉ giải quyết được khi đặt trong tổng thể các tỉnh lưu lực sông Cầu. Hiện nay Bộ đã giao cho các đơn vị chuyên môn nghiên cứu tổng thể, sau khi có số liệu chính xác, khoa học sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết bài toán ứng phó với lũ lụt của các tỉnh lưu vực sông Cầu. Với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, quan điểm của Bộ là quản trị rủi ro thiên tai theo hướng thuận thiên, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Với các đề xuất của địa phương, Thứ trưởng lưu ý việc xây dựng đê điều, công trình phòng chống lũ cần trả lời được câu hỏi xây đê có hết được ngập không, nếu Thái Nguyên không ngập thì hạ du có ngập không?

Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Thái Nguyên sớm triển khai dự án thoát nước đô thị và khẩn trương xây dựng cầu Gia Bảy mới để mở rộng khả năng thoát lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư. Song song, cần tính toán kỹ việc xây đê hai bên sông Cầu trên cơ sở dữ liệu khoa học chi tiết.

Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp nghiên cứu phương án xây dựng 4 hồ chứa ở thượng nguồn sông Cầu nhằm cắt lũ chủ động, đồng thời tăng cường khả năng thoát nước ở hạ du và vận hành linh hoạt hệ thống hồ chứa.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết, đối với đập Thác Huống trên sông Cầu đã xây dựng từ thời Pháp thuộc có nhiệm vụ dâng nước để phục vụ tưới tiêu, tuy nhiên hiện nay là điểm nghẽn cản dòng chảy, giảm khả năng thoát lũ. Do đó, Bộ sẽ nhanh chóng thực hiện dự án để giải quyết vấn đề này.

Xem thêm

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

(CLO) Những trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua tiếp tục thử thách khả năng tiêu thoát nước của Hà Nội. Nước đã rút nhanh hơn nhưng nhiều tuyến đường vẫn xảy ra ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Cỡ chữ bài viết: