Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu kiểm tra sự cố bắn hỏa pháo tại Kỳ Đài Huế

(CLO) Ngày 8/5, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài Huế vào tối 3/5. Sự kiện này do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức và đã gây ra sự cố khi nhiều hỏa pháo rơi vào khu vực khán giả, khiến người dân và du khách hoảng sợ .

Liên quan đến việc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức bắn hoả pháo súng thần công tại Kỳ Đài - quảng trường Ngọ Môn, Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện thuộc Bộ VHTT&DL vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế kiểm tra, xác minh thông tin và xử lý theo thẩm quyền quản lý nhà nước.

Theo Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện, qua công tác theo dõi quản lý nhà nước tại các địa phương, cơ quan này nhận được thông tin phản ánh trên báo chí về việc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức bắn súng thần công vào tối 3/5/2025 tại Kỳ Đài Huế.

12112.png
Sự cố bắn hỏa pháo súng thần công ở Huế gây nguy hiểm cho người dân và du khách. Ảnh: Chụp màn hình

Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế xác minh các thông tin có liên quan và kiểm tra việc tổ chức sự kiện trên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật, Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 6/5, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã gửi lời xin lỗi người dân và du khách về màn bắn hỏa pháo súng thần công tối 3/5 tại Kỳ Đài- quảng trường Ngọ Môn.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, sự cố kỹ thuật xảy ra trong hoạt động bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài - quảng trường Ngọ Môn vào tối 3/5 đã ảnh hưởng đến sự an toàn của một số người dân, du khách đứng xem tại khu vực Phu Văn Lâu. Cơ quan này chân thành gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm sâu sắc từ những gia đình người dân và du khách đã bị ảnh hưởng.

"Với trách nhiệm và tinh thần cầu thị, chúng tôi rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các khâu kỹ thuật để không xảy ra sự cố tương tự. Trung tâm cam kết sẽ nâng cao chất lượng tổ chức và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chương trình diễn ra định kỳ vào mỗi tối thứ Bảy, để mỗi trải nghiệm tại di sản Huế luôn là một kỷ niệm đẹp, trọn vẹn và an tâm đối với cộng đồng", Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho hay.

Ảnh màn hình 2025-05-08 lúc 12.19.20
Hỏa pháo súng thần công bắn “lạc” vào khán giả ở Huế, tối 3/5. Ảnh: sggp

Vào tối 3/5, chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại khu vực Ký Đài- quảng trường Ngọ Môn của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã thu hút rất đông người dân và du khách đến xem.

Khi màn bắn hỏa pháo súng thần công diễn ra, nhiều du khách và người dân đã bị một phen hú vía do nhiều hỏa pháo rơi ngay vào khu vực công viên trước Kỳ Đài, nơi có rất nhiều người đang đứng xem chương trình.

Nhiều hỏa pháo rơi vào vị trí người xem khiến nhiều du khách và người dân sợ hãi. Nhiều người la hét, ôm con bỏ chạy khi hỏa pháo lao thẳng vào nơi họ đứng xem.

Sau sự cố này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, chương trình đã gặp một số trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn, như việc lắp đặt sớm thiết bị, hỏa pháo trước một ngày đã làm ảnh hưởng đến chất lượng pháo khi bắn, pháo bị ẩm cháy không hết khi rơi xuống. Bên cạnh đó việc tính toán tầm bắn và khoanh vùng khu vực du khách đứng xem cũng chưa thật căn cơ.

Đây là lần thứ hai Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế có màn bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài- quảng trường Ngọ Môn làm du khách thất vọng. Màn bắn hỏa pháo súng thần công trước đó diễn ra vào tối 26/4.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: