Bộ VHTT&DL công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

(CLO) Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) tổ chức sáng 7/10.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm đã trao 6 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Cụ thể, ông Đinh Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại sẽ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành. Trưởng phòng châu Á - Thái Bình Dương (Cục Hợp tác quốc tế) Âu Việt Hưng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

Ảnh màn hình 2025-10-07 lúc 23.36.46
Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định cho Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Đinh Tiến Dũng.

Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng Hạ tầng số và An toàn thông tin (Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch) giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ Quốc Nguyễn Minh Sơn được điều động giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn bảo tồn di tích (Viện Bảo tồn di tích) được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích. Trưởng đoàn Múa, Tạp kỹ (Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) Nguyễn Thị Thùy giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phan Tâm chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo tại các đơn vị. Lãnh đạo Bộ VHTT&DL khẳng định đây là sự ghi nhận của tập thể lãnh đạo Bộ với sự rèn luyện, cống hiến không ngừng nghỉ của các cán bộ trong thời gian qua. Đây cũng là sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị vào sự nỗ lực và đóng góp của các cán bộ mới được bổ nhiệm trong thời gian tới.

Ảnh màn hình 2025-10-07 lúc 23.37.18
Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định cho Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào Âu Việt Hưng.

Theo đó, 6 cán bộ vừa được bổ nhiệm ở các lĩnh vực như xuất bản, in, phát hành, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số, bảo tồn di tích... đều là những lĩnh vực rất quan trọng của Bộ VHTT&DL cũng như của toàn ngành. Vì vậy, trên cương vị mới, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các cán bộ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, cống hiến cho sự phát triển của đơn vị cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ VHTT&DL.

Tại buổi lễ, các cán bộ mới được bổ nhiệm khẳng định sẽ nỗ lực, rèn luyện và đoàn kết cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh màn hình 2025-10-07 lúc 23.38.00
Thứ trưởng Phan Tâm chụp ảnh cùng các cán bộ được bổ nhiệm.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: