Các bảo tàng thuộc Bộ VHTTDL mở cửa miễn phí dịp 2/9

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí phục vụ du khách và công chúng trong dịp 2/9.

Theo đó, tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Bộ VHTTDL về việc quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ:

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ VHTTDL tổ chức nhiều hoạt động lớn nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua, để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

lang_vh_rqwq.jpg
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dự kiến mở cửa phục vụ miễn phí 50 nghìn lượt du khách trong 3 ngày 1-3.9

Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách quốc tế tham quan các bảo tàng từ ngày 1-3.9.2025.

Theo Bộ trưởng, thông qua các hoạt động nhằm góp phần để người dân được hưởng thụ thành quả của đất nước ta một cách thực sự, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè trong khu vực và thế giới.

Trong dịp này, tại các bảo tàng, đơn vị sẽ tổ chức nhiều trưng bày, triển lãm giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Cụ thể, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, sẽ có các hoạt động như: Trưng bày chuyên đề 80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác, dự kiến khai mạc 15.8; Trưng bày chuyên đề Mùa thu Độc lập kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, dự kiến khai mạc 26.8 và Trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn Mùa Xuân độc lập tại không gian ngoài trời Bảo tàng Hồ Chí Minh, dự kiến khai mạc dịp 2.9.

bao_tang_my_thuat_xwqj.jpg
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025)

Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra Trưng bày Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai dự kiến khai mạc ngày 22.8.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sẽ diễn ra triển lãm Những người con của Tổ quốc (dự kiến khai mạc ngày 15.8); triển lãm Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng dự kiến khai mạc ngày 22.8.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại TP HCM cũng sẽ diễn ra triển lãm Hồ Chí Minh - Chân dung một con người.

e9d7392b-nha-hat-nghe-thuat-duon_vlqh.jpg
Biểu diễn múa rối nước của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, theo ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua không gian chợ vùng cao và các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Quốc khánh của bà con cộng đồng các dân tộc sinh sống tại Làng.

Ông Trịnh Ngọc Chung cho biết, dự kiến trong 3 ngày mở cửa miễn phí, Làng sẽ phục vụ khoảng 50 nghìn lượt du khách tham quan.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết: Nhà hát sẽ mở cửa phục vụ miễn phí nhân dân, đặc biệt là các em nhỏ từ ngày 1-3.9 với các chương trình múa rối nước và các chương trình nghệ thuật, ca nhạc hấp dẫn.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: