Bộ Xây dựng: “Giá căn hộ trung cấp tăng 23% là xu hướng chung”

Thứ bảy, 22/01/2022 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Qua tính toán của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2020 - 2021, giá căn hộ cao cấp chỉ tăng 0,5%. Trong khi đó, giá căn hộ trung cấp tăng 23%, đất khu công nghiệp tăng 20%, đất nền tăng 3% - 5%.

Bộ Xây dựng: “Giá căn hộ trung cấp tăng 23% là xu hướng chung”

Mới đây, trong buổi họp báo tổng kết ngành xây dựng năm 2021, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết: Trong giai đoạn năm 20218 - 2019, thị trường bất động sản có xu hướng đi xuống. Thế nhưng, kể từ năm 2020 cho tới nay, bất chấp các tác động của đại dịch COVID-19, giá nhà ở trong nước đang tăng trở lại.

Cụ thể, qua tính toán của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2020 - 2021, giá căn hộ cao cấp chỉ tăng 0,5%. Trong khi đó, giá căn hộ trung cấp tăng 23%, đất khu công nghiệp tăng 20%, đất nền tăng 3% - 5%. Một số địa phương như TP.HCM có thông tin quy hoạch địa phương, hoặc có thêm các dự án hạ tầng lớn, đất nền có thể tăng tới 10%.

bo xay dung gia can ho trung cap tang 23 la xu huong chung hinh 1

Qua tính toán của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2020 - 2021, giá căn hộ cao cấp chỉ tăng 0,5%. Trong khi đó, giá căn hộ trung cấp tăng 23%, đất khu công nghiệp tăng 20%, đất nền tăng 3% - 5%.

Theo ông Khởi, có rất nhiều nguyên nhân khiến giá đất, giá nhà tại Việt Nam tăng trong 2 năm qua.

Thứ nhất, nguồn cung nhà ở trong nước ngày suy kiệt. Đặc biệt, 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiến độ ra mắt các dự án mới.

Trong khi đó, nhu cầu mua nhà hiện vẫn còn rất lớn, nhu cầu đầu tư cũng ngày càng tăng. Trước hiện tượng thiếu cung, thừa cầu, giá nhà ở tăng là điều đương nhiên. Ông Khởi khẳng định, việc giá nhà ở tăng do thiếu cung là xu hướng chung.

Thứ hai, 2 năm qua, Chính phủ cùng các Bộ, ngành đã ban hành nhiều chính sách mới, như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, các Nghị định, Thông tư về Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản. Các chính sách mới đã một phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từ đó tạo ra “sóng” đầu tư mới.

Nhằm kìm cương đà tăng của giá nhà, giá đất, cũng như tăng nguồn cung nhà ở trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện các nghiên cứu, báo cáo về hàng loạt giải pháp nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội, hoặc các dự án nhà ở thương mại bình dân, giá rẻ. Tuy nhiên, để thông qua các giải pháp này, ông Khởi cho biết cần phải thông qua Quốc hội cho phép.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ có những cơ chế mới, tăng nguồn cung nhà ở xã hội như sửa đổi và tháo gỡ các nút thắt chính sách, như sửa đổi Luật Nhà ở, phối hợp với các ngành liên quan sửa đổi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản”, ông Khởi nói.

2 gói hỗ trợ chính hỗ trợ thị trường nhà ở

Ngay đầu tháng 1/2021, Quốc hội đã Thông qua Nghị quyết 43, thông qua hàng loạt chính sách hỗ trợ kinh tế hồi phục và tăng trưởng trong thời gian tới. Trong đó, có hai chính sách sẽ tác động tới thị trường nhà ở trong thời gian tới.

bo xay dung gia can ho trung cap tang 23 la xu huong chung hinh 2

Nhằm kìm cương đà tăng của giá nhà, giá đất, cũng như tăng nguồn cung nhà ở trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện các nghiên cứu, báo cáo về hàng loạt giải pháp nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội.

Thứ nhất là gói 15.000 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp Ngân hàng Chính sách xã hội để cho các đối tượng mua, thuê mua nhà ở. Thứ hai là gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ.  Dự kiến, 2 gói hỗ trợ này sẽ được thực hiện trong 2 năm 2022 và năm 2023.

Theo tiết lộ của lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, đối với gói 40.000 tỷ đồng, sẽ có nhiều chính sách mới cộng dồn, như việc Nhà nước sẽ hỗ trợ thêm 2% lãi suất.

“Ví dụ, khi doanh nghiệp vay vốn phát triển nhà ở xã hội, trước đây chịu lãi suất 10%/năm, thì nay sẽ được vay ở mức 8%/năm”, ông Khởi phân tích.

Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản tiết lộ: Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu thêm một văn bản, dự kiến sẽ công bố trong tháng này, đề nghị các địa phương rà soát lại các yêu cầu khi thực hiện Nghị quyết 43.

“Việc Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát lại các yếu tố đang còn vướng mắc trong khâu thực thi nội dung Nghị quyết, chính là để đảm bảo các chính sách hỗ trợ này đến được đúng đối tượng, đúng thời điểm. Chúng ta đều biết rằng, để các chính sách này đi vào cuộc sống nhanh, phải thực hiện nhanh các dự án của các địa phương để đảm bảo làm sao nguồn tiền này đi vào các dự án”, ông Khởi nói.

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản