Bộ Xây dựng hướng dẫn về PCCC tại các khu du lịch, điểm du lịch cộng đồng

(CLO) Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương có những đặc điểm, điều kiện riêng chưa thể hoặc khó tuân thủ các quy định về chữa cháy, cứu nạn thì cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC ở địa phương đó có thể ban hành hướng dẫn riêng phù hợp.

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến. Nội kiến nghị phản ánh: “Hiện nay nhiều khách sạn, nhà hàng ... đã xây dựng lâu năm ở các khu trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, đặc biệt là tại các khu du lịch, điểm du lịch cộng đồng, rất khó đáp ứng được các tiêu chuẩn về PCCC theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Như vậy, người dân muốn sửa chữa, nâng cấp, bổ sung hệ thống PCCC gặp nhiều khó khăn, vì khu vực này thường có mật độ xây dựng rất cao, đường đi nhỏ, hẹp, quỹ đất dự phòng và quỹ đất công cộng không có...”

Người dân đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ khó khăn.

bo xay dung huong dan ve pccc tai cac khu du lich diem du lich cong dong hinh 1

Theo Bộ Xây dựng, với mỗi địa phương có những đặc điểm, điều kiện riêng thì cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC có thể ban hành hướng dẫn riêng phù hợp.

Mới đây, Bộ Xây dựng chính thức có văn bản hồi âm tới cử tri tỉnh Lào Cai với nội dung: “Thời gian vừa qua, rất nhiều vụ cháy nổ đã xảy ra trong các khu dân cư (các tòa nhà chung cư, khu công nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quán karaoke...), trong đó có một số vụ làm chết nhiều người. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Chỉ thị yêu cầu thực hiện nhiều biện pháp từ các Bộ/ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương và ý thức của người dân, trong đó, có việc quản lý trật tự xây dựng và công tác điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản kỹ thuật.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình là bộ quy chuẩn kỹ thuật được Bộ Xây dựng và Bộ Công an quan tâm hàng đầu, liên tục được cập nhật sửa đổi để ngày càng đáp ứng các yêu cầu quản lý kỹ thuật phù hợp với điều kiện hạ tầng PCCC và cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam trong tình hình mới.

Ngày 30/11/2022 Bộ Xây dựng đã ban hành kèm theo Thông tư số 06:2022/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD thay thế QCVN 06:2021/BXD trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của các tổ chức/cá nhân. Nội dung của QCVN 06:2022/BXD đã có quy định tại điểm 7.4 của QCVN 06 :2022/BXD như sau: “Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về PCCC và về xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm phối hợp ban hành quy định liên quan đến các thông số kỹ thuật để thiết kế, cấu tạo đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phù hợp với các đặc điểm của phương tiện chữa cháy tại địa phương”.

Còn điểm 6.1 nêu rõ : “... Tại những địa phương chưa có đủ điều kiện hạ tầng giao thông công cộng và cấp nước chung theo quy định của quy chuẩn này thì các giải pháp chữa cháy và cứu nạn được thực hiện theo các hướng dẫn riêng của cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC ở những địa phương đó”.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì: “Với mỗi địa phương có những đặc điểm, điều kiện riêng chưa thể hoặc khó tuân thủ các quy định về chữa cháy, cứu nạn thì cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC ở địa phương đó có thể ban hành hướng dẫn riêng phù hợp”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: