Bộ Y tế bác tin đồn Việt Nam có ca mắc Chikungunya đầu tiên

(CLO) Tối 24/8, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khẳng định từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào, đồng thời bác bỏ thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về “trường hợp mắc bệnh đầu tiên”.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ nguồn chính thống, đồng thời chủ động phòng bệnh bằng cách vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng/bọ gậy, ngủ màn, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt.

Theo WHO, Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus cùng tên gây ra, lây qua muỗi Aedes – cũng là trung gian truyền sốt xuất huyết và Zika. Bệnh từng được ghi nhận lần đầu tại Tanzania năm 1952, gần đây bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia châu Phi, Nam Á và châu Âu.

Bệnh Chikungunya chưa có thuốc đặc hiệu, chủ yếu điều trị các triệu chứng.
Bệnh Chikungunya chưa có thuốc đặc hiệu, chủ yếu điều trị các triệu chứng.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết bệnh thường khởi phát sau 4-8 ngày kể từ khi bị muỗi đốt, với triệu chứng đặc trưng là sốt cao trên 38,5°C kèm đau khớp, mệt mỏi, phát ban. Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phần lớn bệnh nhân tự khỏi sau 2-7 ngày; người cao tuổi, trẻ sơ sinh và người có bệnh nền cần được theo dõi sát.

PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế lưu ý: “Bệnh Chikungunya nhẹ hơn nhiều so với sốt xuất huyết, hầu như không gây sốc hay tử vong. Đa số bệnh nhân có thể điều trị tại nhà, nhưng nhóm nguy cơ cao cần được chăm sóc y tế kịp thời”.

Để chủ động phòng, chống bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Người trở về từ các quốc gia, khu vực đang có dịch cần theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày và đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng bất thường như sốt, đau khớp, nổi ban.

Tại cộng đồng, mỗi hộ gia đình cần đậy kín dụng cụ chứa nước, thả cá vào bể lớn, súc rửa và lật úp các vật dụng chứa nước vừa và nhỏ, thay nước bình hoa, loại bỏ phế thải, hốc nước tự nhiên để không cho muỗi sinh sản.

Người dân cũng được khuyến nghị ngủ màn, mặc quần áo dài ngay cả ban ngày, hợp tác với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất và không tự ý điều trị khi bị sốt. Đặc biệt, những ai đi công tác, du lịch tới vùng dịch phải chủ động phòng tránh muỗi đốt, theo dõi sức khỏe và báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ Chikungunya.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: