Bộ Y tế khẳng định không thể 'đổi ngành' nếu thiếu văn bằng, chứng chỉ phù hợp

(CLO) Bộ Y tế khẳng định: Giấy phép hành nghề y chỉ cấp cho một phạm vi chuyên môn phù hợp với văn bằng và thời gian thực hành; muốn chuyển sang ngành xét nghiệm hoặc giải phẫu bệnh, bác sĩ phải học thêm đúng chuyên ngành và thực hành đủ theo quy định.

Bác sĩ Hoàng Đình Khánh (tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng năm 2015, đã học định hướng bác sĩ huyết học, hiện đang công tác tại một cơ sở y tế và có giấy phép hành nghề) băn khoăn: “Tôi muốn xin cấp giấy phép hành nghề chuyên ngành kỹ thuật y học xét nghiệm hoặc giải phẫu bệnh có được không? Nếu không, sau khi học sau đại học chuyên ngành này và thực hành đủ thời gian thì có được cấp giấy phép hành nghề không?”.

540941365_1287390843179453_6733905508468765184_n.jpg
Bác sĩ muốn chuyển chuyên ngành phải học thêm và thực hành đủ mới được cấp phép.

Bộ Y tế cho biết, theo quy định hiện hành, mỗi giấy phép hành nghề chỉ ghi nhận một phạm vi chuyên môn, căn cứ vào văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chức danh và thời gian thực hành tương ứng.

Đối với trường hợp muốn chuyển sang hành nghề chuyên ngành kỹ thuật y học xét nghiệm hoặc giải phẫu bệnh, người hành nghề bắt buộc phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp và hoàn thành thời gian thực hành theo quy định tại Điều 17 và Điều 128 Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Như vậy, nếu chưa có văn bằng đúng chuyên ngành, bác sĩ cần theo học sau đại học, đồng thời thực hành đủ thời gian theo quy định. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện này, cơ quan chức năng mới xem xét cấp giấy phép hành nghề trong phạm vi chuyên môn mới.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: