Bộ Y tế phân bổ hơn 3 triệu liều vắc-xin Moderna phòng dịch Covid-19

(CLO) Bộ Y tế phân bổ hơn 3 triệu liều vắc-xin Covid-19 Moderna cho 63 tỉnh, thành phố và 23 bệnh viện, đơn vị trên cả nước, trong đó TP.HCM nhận nhiều nhất.
Bộ Y tế phân bổ hơn 3 triệu liều vắc-xin Moderna. Ảnh: AFP

Bộ Y tế phân bổ hơn 3 triệu liều vắc-xin Moderna. Ảnh: AFP

Cụ thể, Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 3 triệu liều vắc-xin Covid-19 Moderna cho 63 tỉnh, thành phố và 23 bệnh viện, đơn vị trên cả nước. Đây là số vắc-xin Chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX vào ngày 24 và 25/7 vừa qua.

Trong đợt phân bổ thứ 14, miền Bắc được phân bổ 1.018.000 liều vắc-xin cho 28 tỉnh, thành phố trong đó Hà Nội nhiều nhất với 268.800 liều; Hải Dương nhiều thứ hai với 43.680 liều, Quảng Ninh 42.000 liều.

Các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh mỗi tỉnh nhận 40.320 liều; các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa nhận 36.960 liều; Nam Định và Phú Thọ mỗi tỉnh nhận 35.280; Thái Nguyên 33.600; Hưng Yên và Vĩnh Phúc 31.920; Hà Tĩnh 30.240; Sơn La 28.560; Vĩnh Phúc nhận 31.920; các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Hà Giang nhận 20.160 liều mỗi tỉnh; Yên Bái 18.480; Lào Cai 16.800; Điện Biên 13.440; Cao Bằng 11/760; Lai Châu 10.080; Bắc Kạn 6.720 liều.

Với 11 tỉnh miền Trung được nhận 309.120 liều trong đó Khánh Hòa nhiều nhất có 42.000 liều, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam mỗi tỉnh có 33.600 liều; Quảng Ngãi 31.920; Thừa Thiên Huế và Bình Thuận nhận 26.880 liều mỗi tỉnh; Quảng Bình nhận 18.480 liều; Quảng Trị 15.120; Ninh Thuận 13.440.

4 tỉnh Tây Nguyên nhận 80.640 liều, trong đó Đắk Lắk có 30.240 liều; Gia Lai có 28.560 liều; Đắk Nông nhận 11.760; Kon Tum nhận 10.080.

20 tỉnh miền Nam nhận 1.363.880 liều, riêng TP.HCM có 336.000 liều, nhiều nhất nước; Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai mỗi tỉnh nhận 84.000 liều; Tiền Giang nhận 73.920 liều; Đồng Tháp và Long An nhận 70.560 liều mỗi tỉnh; Cần Thơ và Bà Rịa Vũng Tàu có 58.800 liều; Vĩnh Long và Tây Ninh nhận 50.400; các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Phước, Lâm Đồng nhận 33.600 liều.

Ngoài ra, 23 bệnh viện, viện của Bộ Y tế nhận 174.580 liều, nhiều nhất là Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương mỗi nơi nhận 18.480 liều; Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bạch Mai nhận 15.120; Bệnh viện Chợ Rẫy nhận 13.440; Bệnh viện Thống nhất nhận 11.760; Đại học Y Hà Nội nhận 10.080; Bệnh viện Hữu Nghị và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhận 6.72 …

Trong danh sách phân bổ vắc-xin mới nhất này các bệnh viện, viện tại TP.HCM sẽ nhận thêm tổng cộng 52.080 liều. Lực lượng quân đội nhận thêm 28.560 liều, công an nhận thêm 25.200 liều.

Theo quyết định phân bổ, các đơn vị không sử dụng hết vắc-xin hoặc có nhu cầu sử dụng thêm sẽ phối hợp với Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21 và một số quyết định của Bộ Y tế, đảm bảo sử dụng vắc-xin hiệu quả.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, đảm bảo mỗi người tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Moderna.

Hiện tại, Việt Nam đã nhận hơn 14,8 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó hơn 5 triệu liều vắc-xin Moderna và hơn 9 triệu liều vắc-xin AstraZeneca.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: