Bộ Y tế yêu cầu báo cáo việc cấp phép phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" ở Đà Nẵng

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm trong việc cấp phép hoạt động và quá trình quản lý Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau khi cơ sở này bị phát hiện có nhiều dấu hiệu lừa đảo, "vẽ bệnh", nâng giá dịch vụ nhằm moi tiền người bệnh.

phong-kham-da-nang.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với nhóm đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo Bộ Y tế, hành vi vi phạm của cơ sở này đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.

Do đó, Sở Y tế Đà Nẵng được yêu cầu rà soát quy trình cấp phép hoạt động của phòng khám nêu trên. Báo cáo rõ phương án xử lý theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn để ngăn chặn sai phạm tương tự.

Văn bản báo cáo phải gửi về Bộ Y tế thông qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 23/7/2025.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý và nhân viên Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ: 180 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “lừa dối khách hàng”.

Theo điều tra, phòng khám hoạt động dưới pháp nhân Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, chuyên thực hiện các dịch vụ điều trị nam khoa, phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai…

Tuy nhiên, thay vì khám chữa bệnh đúng quy định, nhóm đối tượng đã dựng lên một kịch bản “làm tiền tinh vi” như tuyển dụng bác sĩ “giả” – một số không có bằng cấp, thậm chí chưa học hết lớp 12 – để trực tiếp khám, chẩn đoán, ra y lệnh. Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chỉ đứng tên trên giấy, hầu như không trực tiếp khám chữa bệnh. Khi có đoàn kiểm tra, bác sĩ giả được yêu cầu trốn khỏi hiện trường theo lối thoát bí mật, nhường chỗ cho bác sĩ có chứng chỉ hợp pháp để đối phó.

Cơ quan điều tra xác định, phòng khám đã chỉ đạo nhân viên “vẽ bệnh”, đưa ra chẩn đoán sai lệch, gây hoang mang để buộc khách hàng lựa chọn các gói điều trị có giá từ 5 đến 30 triệu đồng – cao hơn rất nhiều so với chi phí thực tế.

Nếu bệnh nhân chọn gói thấp, nhân viên sẽ cố tình gây đau đớn, dọa biến chứng, ép chuyển sang gói dịch vụ cao hơn. Hàng loạt chiêu trò mồi chài, đe dọa, thổi phồng bệnh tình đã được triển khai bài bản, lặp lại với nhiều nạn nhân.

Tính đến nay, đã có ít nhất 17 người bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 376 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời kêu gọi người dân từng là nạn nhân của phòng khám này đến trình báo.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý khám chữa bệnh ngoài công lập, đặc biệt là tại các phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài hoặc vốn đầu tư không minh bạch.

Bộ Y tế khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố để siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, không để tái diễn tình trạng “buôn bán nỗi sợ bệnh tật”, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và tài chính của người dân.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: