Bộ Y tế yêu cầu không được tăng giá thuốc mùa mưa bão

(CLO) Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp dược lên phương án đảm bảo nguồn thuốc thiết yếu, tuyệt đối không để thiếu thuốc, tăng giá.

Nhằm kịp thời khắc phục hậu quả của bão số 3 và chủ động ứng phó hiệu quả với mùa mưa bão năm 2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc triển khai ngay kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ và kịp thời thuốc phục vụ công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh.

 Nhân viên y tế tại nhà thuốc bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Bộ Y tế yêu cầu dự trữ, cung ứng đầy đủ thuốc cho điều trị, phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, các địa phương cần chủ động đảm bảo cơ số thuốc thiết yếu cho công tác phòng, chống các bệnh thường phát sinh sau mưa bão như sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da…. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải lập danh mục thuốc thiết yếu, dự trữ sẵn sàng cho các tình huống y tế khẩn cấp do bão, lũ gây ra.

Đặc biệt, Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn thuốc đạt chất lượng, giá cả hợp lý, ưu tiên cung ứng cho công tác phòng chống dịch bệnh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hay biến động giá bất thường.

Trường hợp thiếu thuốc hoặc gặp khó khăn về nguồn cung, các địa phương cần kịp thời báo cáo về Bộ Y tế để được xem xét hỗ trợ. Với các đơn hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phục vụ phòng chống dịch nhưng chưa có giấy đăng ký lưu hành, Bộ Y tế cho biết sẽ ưu tiên giải quyết theo quy định hiện hành nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách.

Mọi khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Cục Quản lý Dược – Phòng Quản lý Kinh doanh Dược (SĐT: 024.38461525) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: