Brexit hỗn loạn vì Thủ tướng phải đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thứ năm, 13/12/2018 10:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến ngày nước Anh rời khỏi “ngôi nhà chung” Liên minh châu Âu (EU), ngày 29/3, nhưng Brexit hiện đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn khi các nghị sĩ của đảng Bảo thủ đã quyết định tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm vào Thủ tướng Anh Theresa May chỉ sau một ngày bà hoãn việc thỏa thuận Brexit.

Báo Công luận
Brexit còn đang dở dang, Thủ tướng Theresa May đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin The Guardian, Chủ tịch Ủy ban 1922 (nhóm các thành viên đảng Bảo thủ trong hạ viện Anh), ông Graham Brady, đã nhận được ít nhất 48 lá thư từ các nghị sĩ thành viên của đảng này kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với vai trò của bà Theresa May.

Theo quy định của đảng, cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức nếu 15% các nghị sĩ gửi thư cho chủ tịch Ủy ban nói muốn làm điều đó, tương đương với 48 lá thư được gửi đến ông Brady.

Cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức từ 18h đến 20h ngày 12/12 (giờ Anh) và kết quả sẽ được công bố không lâu sau đó. Bà May có thể sẽ phải từ chức nếu 158 trong 315 nghị sĩ bỏ phiếu chống lại bà. Nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm không thành công, thủ tướng Anh sẽ an toàn trong ít nhất 12 tháng nữa.

Hơn 20 người thuộc đảng Bảo thủ khác đã công khai xác nhận rằng họ đã gửi thư kêu gọi bà May từ chức vì đề xuất Brexit, bao gồm cả ông Jacob Rees-Mogg, vị Chủ tịch có tầm ảnh hướng lớn nhất của Nhóm nghiên cứu châu Âu, cựu Bộ trưởng Brexit Steve Baker và những người ủng hộ Brexit như Nadine và Andrew Bridgen.

Các nghị sỹ ủng hộ Brexit đã hy vọng “hất cẳng” bà May sau khi bà tuyên bố đạt được thỏa thuận với Brussels nhưng lại hoãn việc trình thỏa thuận này để quốc hội thông qua, việc được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/12.

Trước động thái trên, Thủ tướng May vẫn nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của bà hiện nay là hoàn thành Brexit và lãnh đạo mới sẽ không thể có đủ thời gian để tái khởi động việc thương thảo. Nếu bà bị thay thế, tiến trình Brexit cũng sẽ bị đình trệ.

Theresa May giữ cương vị thủ tướng sau khi Anh tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016 với kết quả đồng ý rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit. Tuy nhiên, nữ thủ tướng hiện phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ bên trong nội bộ đảng cầm quyền về những trì hoãn của kế hoạch Brexit.

Kim Nai (Theo The Guardian)

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h