Quốc gia Mỹ Latinh này đã nối lại nhập khẩu dầu thô từ Nga vào tháng 9 sau hai năm tạm dừng, hãng này cho biết.
Moscow đã xuất khẩu 207.000 tấn dầu thô trị giá 133 triệu USD trong tháng 10, khi nước này tìm cách củng cố vị thế là nhà xuất khẩu nhiên liệu hàng đầu cho thành viên BRICS như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng thị trường mới.
Một tàu chở dầu đợi gần Nhà máy lọc dầu Marathon Anacortes, do Marathon Petroleum vận hành. Ảnh: David Ryder/Getty Images.
RIA lưu ý rằng các lô hàng tháng 10 là lớn nhất kể từ ít nhất là năm 1997 cả về khối lượng và giá trị, vì không có số liệu thống kê nào trước đó được công bố rộng rãi. Trước đó, khối lượng mua dầu Nga kỷ lục của Brazil đạt được vào tháng 5 năm 2002, khi đạt tổng cộng 139.800 tấn.
Xuất khẩu tăng đã giúp Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ ba của Brazil vào tháng trước, sau Mỹ (346 triệu USD) và nước láng giềng Guyana (187 triệu USD). Năm nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho quốc gia Mỹ Latinh này còn bao gồm Algeria (112 triệu USD) và Saudi Arabia (98 triệu USD).
Cùng với Brazil, hai quốc gia BRICS khác là Ấn Độ và Trung Quốc đã nổi lên là những người mua dầu Nga tích cực nhất kể từ khi EU và G7 áp đặt lệnh cấm vận kèm theo giới hạn giá đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga.
Các nhà phân tích cho rằng việc giảm giá dầu của Nga là một lợi ích tài chính cho Brazil khi chính phủ nước này đang nỗ lực giảm chi phí nhiên liệu vận tải.
Khánh Vy (Theo RT)