Ca bệnh 'xưa nay hiếm' ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

(CLO) Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vừa cứu chữa thành công ông L.N.P (65 tuổi, dân tộc Mông, Tuyên Quang) cùng lúc đối diện nhiều bệnh lý phức tạp, hiếm gặp.

Ông P nhập viện trong tình trạng xơ gan rượu, viêm mô mềm nặng, hoại tử vùng cẳng – bàn tay.

Khi đang chờ ghép da, bệnh nhân bất ngờ rơi vào thiếu máu và giảm tiểu cầu trầm trọng, huyết sắc tố xuống dưới 55g/l, tiểu cầu dưới 30g/l dù đã được truyền máu liên tục. Đây là ngưỡng nguy hiểm, khiến ông không đủ điều kiện ghép da.

z6933246880906_5c2870322cf5d90faeee2f2e61105360.jpg
Ông P có tiền sử xơ gan rượu, nhập viện trong tình trạng viêm mô mềm nặng, hoại tử vùng cẳng và bàn tay

Các bác sĩ Khoa Huyết học – Truyền máu đã nhanh chóng vào cuộc. Qua xét nghiệm chuyên sâu, ông P được chẩn đoán mắc tan máu tự miễn kết hợp giảm tiểu cầu miễn dịch – hội chứng hiếm gặp, dễ dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ ức chế miễn dịch, truyền chế phẩm máu và chăm sóc dinh dưỡng. Chỉ sau 10 ngày, huyết sắc tố tăng lên hơn 100g/l, tiểu cầu trở lại bình thường mà không cần truyền máu, đủ điều kiện ghép da.

Sau 1,5 tháng điều trị đa chuyên khoa từ Huyết học, Ngoại khoa, Nội khoa đến Dinh dưỡng ông P đã hồi phục hoàn toàn, sức khỏe ổn định, vùng da ghép phát triển tốt và được xuất viện.

z6933247047060_79c69e3a91815d091203b15be88ece2c.jpg
Trải qua 1,5 tháng điều trị tại bệnh viện, với sự phối hợp của các chuyên khoa Huyết học, Ngoại khoa, Nội khoa, Dinh dưỡng, ông P đã phục hồi hoàn toàn.

Theo BS. Phan Thị Thanh Hoa, Khoa Huyết học – Truyền máu, tan máu và giảm tiểu cầu miễn dịch là bệnh hiếm, nếu không chẩn đoán và điều trị đúng, bệnh nhân sẽ phải phụ thuộc truyền máu, nguy cơ tử vong cao.

Thành công của ca bệnh này cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị phối hợp đa chuyên khoa, vừa cứu sống bệnh nhân, vừa khẳng định sự tiến bộ trong chăm sóc toàn diện và nhân văn cho người bệnh.

Xem thêm

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: