Cảnh báo fanpage giả mạo bệnh viện kêu gọi từ thiện 2 tỷ đồng

(CLO) Ngày 21/8, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) phát đi cảnh báo khẩn về một fanpage Facebook giả mạo mang tên đơn vị này, đăng tải thông tin khám chữa bệnh, hoạt động thiện nguyện rồi kêu gọi quyên góp 2 tỷ đồng cho một bé trai 4 tuổi bị tai nạn giao thông.

Trang mạo danh này còn sử dụng địa chỉ, số điện thoại, website thật của bệnh viện để tạo lòng tin, đồng thời đăng lại các hình ảnh về “phiên chợ 0 đồng”, ca can thiệp mạch vành lúc nửa đêm hay y bác sĩ tình nguyện tại Lào.

Nội dung kêu gọi tài trợ của trang Fanpage giả mạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh chụp màn hình
Nội dung kêu gọi tài trợ của trang Fanpage giả mạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, trong bài kêu gọi từ thiện, trang đưa số tài khoản cá nhân mang tên Ha Quynh Mai, mô tả gia cảnh éo le để lôi kéo người dân chuyển tiền. Nhiều bình luận cho thấy đã có người tin tưởng và gửi tiền.

Bệnh viện khẳng định không điều trị bệnh nhi như nội dung fanpage đăng tải, cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào kêu gọi quyên góp qua kênh không chính thức.

“Đây là hành vi lợi dụng uy tín của bệnh viện, gây hoang mang dư luận và làm tổn hại đến niềm tin của người dân”, thông cáo nêu.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ, không chuyển tiền vào các tài khoản từ fanpage mạo danh. Khi cần xác minh, hãy liên hệ qua kênh chính thống tại https://benhvienthuduc.vn/, fanpage có tích xanh hoặc hotline 0966 331 010.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: