Cà Mau: Triển khai dự án Nhà máy điện 1,5 tỷ USD

(CLO) Sau khi triển khai và đi vào hoạt động, Nhà máy điện Cà Mau 3 với tổng mức đầu tư 1,5 USD sẽ đạt sản lượng điện 9 tỷ kWh/năm, tạo việc làm cho 2.000 lao động tại địa phương.
Quang cảnh buổi làm việc về triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau 3.

Quang cảnh buổi làm việc về triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau 3.

Ngày 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau 3 tại Khu công nghiệp Khánh An thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam báo cáo sơ lược về dự án Nhà máy điện Cà Mau 3, với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD, thời gian dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2026.

Sau khi đưa vào hoạt động, Nhà máy điện Cà Mau 3 sẽ đạt sản lượng điện 9 tỷ kWh/năm, tạo việc làm 2.000 lao động tại địa phương và dự kiến sau 25 năm, đóng góp ngân sách tỉnh 8.800 tỷ đồng.

Tổng Công ty Điện lực - Dầu khí Việt Nam kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét giao mặt bằng khu đất tại xã Khánh An khoảng 26 ha để thực hiện dự án; giao cho Tổng Công ty Điện lực - Dầu khí Việt Nam triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau 3 khi dự án được phê duyệt trong quy hoạch điện VIII.

Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau gửi lời cảm ơn đến Tổng Công ty Điện lực - Dầu khí Việt Nam đã đầu tư và vận hành tốt các nhà máy tại Cà Mau và tham gia đóng góp ngân sách và an sinh xã hội cho tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng rất tin tưởng vào năng lực, tiềm lực, uy tín của nhà đầu tư và sẽ xem xét, cân nhắc trong đấu thầu khi có quy hoạch điện VIII.

Đồng thời, nếu Tổng Công ty Điện lực - Dầu khí Việt Nam trúng thầu dự án này cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và Sở Tài nguyên và môi trường làm đầu mối trong bàn giao mặt bằng cho đơn vị.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: