Các bên phản đối dữ dội khi Israel trở thành quốc gia đầu tiên công nhận Somaliland

(CLO) Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận Cộng hòa Somaliland tự xưng vào 26/12, bất chấp sự phản đối của Somalia và các bên.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tìm kiếm sự hợp tác ngay lập tức với Somaliland trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, công nghệ và kinh tế. Ông nói tuyên bố này "phù hợp với tinh thần của Hiệp định Abraham, được ký kết theo sáng kiến ​​của Tổng thống Trump".

Hiệp định Abraham được ký dưới sự trung gian của chính quyền Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của của ông Trump vào năm 2020, gồm việc Israel chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain, cũng như các quốc gia khác tham gia sau đó.

Cộng hòa Somaliland tự xưng tuyên bố rằng Somaliland sẽ tham gia Hiệp định Abraham.

Chính phủ Somalia đã lên án động thái của Israel là một "bước đi bất hợp pháp" và "cuộc tấn công có chủ đích" vào chủ quyền của nước này, đồng thời bác bỏ mọi sự công nhận đối với Somaliland, theo một tuyên bố từ Văn phòng thủ Tướng Somalia.

somalia.jpg
Vị trí của Cộng hòa Somaliland tự xưng trên bản đồ. Ảnh: GI

"Chính phủ liên bang khẳng định quyết tâm theo đuổi mọi biện pháp ngoại giao, chính trị và pháp lý cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế, để bảo vệ chủ quyền, sự thống nhất và biên giới được quốc tế công nhận của mình", tuyên bố cho biết.

Ai Cập cho biết Ngoại trưởng Badr Abdelatty đã có cuộc điện đàm hôm thứ Sáu với các đối tác từ Somalia, Thổ Nhĩ Kỳ và Djibouti để thảo luận về những diễn biến mà họ mô tả là nguy hiểm ở vùng Sừng châu Phi sau tuyên bố của Israel.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết các Bộ trưởng trong cuộc điện đàm đã lên án việc Israel công nhận Somaliland, tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của họ đối với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia, đồng thời cảnh báo rằng việc công nhận các vùng ly khai sẽ đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi cho biết (AU), AU cũng bác bỏ mọi sự công nhận đối với Somaliland, tái khẳng định "cam kết kiên định" của mình đối với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia, đồng thời cảnh báo rằng những động thái như vậy có nguy cơ làm suy yếu hòa bình và ổn định trên khắp lục địa.

Somaliland đòi ly khai kể từ năm 1991 khi Somalia rơi vào nội chiến, và vùng lãnh thổ ly khai này vẫn chưa nhận được sự công nhận từ bất kỳ quốc gia nào khác. Trong những năm qua, Somalia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại bất kỳ quốc gia nào công nhận Somaliland.

Somalia, quốc gia từng là thuộc địa của thực dân Anh này, hy vọng rằng sự công nhận của Israel sẽ khuyến khích các quốc gia khác noi theo, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Vào tháng 3, Somalia và Somaliland đều đã phủ nhận việc nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Mỹ hoặc Israel về việc tái định cư người Palestine từ Gaza, đồng thời Somalia kiên quyết bác bỏ nếu nhận được đề nghị như vậy.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: