Các ca tử vong do bệnh truyền nhiễm có thể tăng vọt vì đại dịch COVID-19

(CLO) Các chuyên gia cảnh báo đại dịch COVID-19 có thể kéo theo sự tăng vọt số ca tử vong vì HIV, lao và sốt rét.
Bãi biển Florida chật kín người. Ảnh: Getty Images

Bãi biển Florida chật kín người. Ảnh: Getty Images

Theo các chuyên gia y tế, số ca tử vong vì HIV, lao và sốt rét có thể tăng vọt ở các nước thu nhập thấp và trung bình, trong khi hệ thống y tế vốn đã thiếu hụt đang còn chật vật đối phó với dịch COVID-19.

Theo đó, trong vòng 5 năm tới, các ca tử vong sẽ tăng do HIV (10%), lao (20%) và sốt rét (36%), nâng tổng số ca tử vong vì các bệnh này lên quy mô tương đương với ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19.

"Tại các quốc gia vẫn nặng gánh sốt rét, HIV và lao, một trở ngại cho dù chỉ ngắn hạn cũng có thể gây hậu quả đối với hàng triệu người đang phụ thuộc vào các chương trình kiểm soát và điều trị các bệnh trên" - theo giáo sư Timothy Hallett tại Đại học Hoàng gia London (Anh) thuộc nhóm nghiên cứu.

Chuyên gia này cho rằng tác động của dịch COVID-19 có thể làm đảo ngược một số tiến triển lớn trong điều trị HIV, lao và sốt rét trong 2 thập niên qua.

Tuy nhiên, nguy cơ này có thể được giảm thiểu nếu các nước cố gắng duy trì dịch vụ y tế then chốt và có các biện pháp phòng ngừa các bệnh này lây lan.

Nghiên cứu cho thấy khả năng COVID-19 ảnh hưởng đến HIV là do trở ngại trong việc cung ứng thuốc kháng virus HIV để khống chế bệnh.

Bên cạnh đó, cơ quan phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới tuần trước cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt, với hơn 1/3 các nước cho biết đang thiếu hụt thuốc kháng HIV.

Với bệnh sốt rét, nghiên cứu cho thấy tác động lớn nhất của dịch COVID-19 là trở ngại trong việc phân phối mùng chống muỗi, vốn giúp hàng triệu người tránh bị muỗi sốt rét đốt.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: