"Các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam quyết tâm nêu cao tinh thần phụng sự nhân dân"

(CLO) Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Hội Luật gia Việt Nam thống nhất một định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Hội Luật gia Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội; phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, khát vọng cống hiến của đông đảo đội ngũ hội viên; hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và bạn bè quốc tế trân trọng.

Trước yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã từng bước kiện toàn tổ chức, chủ động thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Vị thế và uy tín của Hội tiếp tục được khẳng định nhất là trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

picture6.png
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Hữu Thắng.

Nổi bật là: Hội đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc sửa đổi Hiến pháp và tham gia xây dựng, ban hành nhiều đạo Luật quan trọng, tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức gần 11.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện tư vấn pháp luật được gần 55.000 lượt người và hơn 38.000 trường hợp được trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, công tác phát triển hội viên được chú trọng, nhiều hội viên được tín nhiệm tham gia các cơ quan dân cử và các cơ quan trong hệ thống chính trị; công tác đối ngoại nhân dân về pháp luật tiếp tục được mở rộng, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc và góp phần nâng cao vị thế pháp lý của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, ngay sau Đại hội, Hội Luật gia Việt Nam cần chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể, sớm khắc phục tồn tại, hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển, bảo vệ quyền con người và phục vụ các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ mở ra những cơ hội mới, mà còn đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam - Là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, là tổ chức có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng thể chế và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

picture7.png
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Hữu Thắng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghệ hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để thực hiện hai mục tiêu chiến lược đó, trước yêu cầu xây dựng đồng bộ thể chế kiến tạo, phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp thiết.

Trong đó, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật được coi là "đột phá của đột phá", đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh kiến tạo phát triển, đồng thời đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản trị quốc gia và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, tác động trực tiếp đến hoạt động nghề nghiệp của giới luật gia, các cấp Hội và Hội Luật gia Việt Nam.

Lấy hiệu quả phục vụ và niềm tin của nhân dân làm thước đo

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội thống nhất một định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới là: Các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam quyết tâm nêu cao tinh thần phụng sự Nhân dân, thể hiện mạnh mẽ khát vọng cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc; lấy hiệu quả phục vụ và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Tích cực đưa pháp luật, tri thức pháp lý đến gần hơn với Nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình tham gia xây dựng và thực thi pháp luật.

picture8.png
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV. Ảnh: Hữu Thắng.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị Ban Chấp hành khóa XV cùng các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, phát huy mạnh mẽ hơn nữa năng lực chuyên môn và kinh nghiệm pháp lý của Hội, đóng góp thiết thực vào quá trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu, Hội Luật gia Việt Nam cần phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ của các hội viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm pháp luật, trở thành địa chỉ tin cậy về chuyên môn pháp lý, đóng góp ngày càng rõ nét vào quá trình tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

"Đặc biệt, Hội cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chủ động tham gia từ sớm, ngay từ khâu nhận diện vấn đề để kịp thời đề xuất xây dựng chính sách; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến công tác tham gia thực thi pháp luật", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ.

Thông qua công tác tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp…các cấp Hội phải xác định chính xác những điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, các quy định thiếu khả thi để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ hai, các hoạt động của Hội cần hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, trong thời gian tới, công tác giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, của các cấp Hội cần được tăng cường.

Hoạt động của Hội phải chủ động hướng tới phòng ngừa vi phạm, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở. Đặc biệt, cần chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực cho người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế; không để người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý mà không bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của mình.

picture9.png
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế (Hội Luật gia Việt Nam). Ảnh: Hữu Thắng.

"Tổ chức Hội cần phấn đấu trở thành "điểm kết nối pháp lý gần dân nhất": luôn sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, cung cấp thông tin ban đầu, hướng dẫn đúng địa chỉ, tham gia hòa giải và kịp thời phản ánh những bất cập từ cơ sở tới cơ quan có thẩm quyền", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đối ngoại nhân dân về pháp luật và năng lực hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Khẳng định, Hội Luật gia Việt Nam có bề dày truyền thống và uy tín cao trong nhiều tổ chức, diễn đàn pháp lý khu vực và quốc tế. Trong nhiệm kỳ tới, theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, hoạt động đối ngoại cần chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang làm sâu sắc hợp tác; từ tham dự sự kiện sang chủ động đề xuất sáng kiến.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan để kết nối, quy tụ và phát huy tối đa trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ luật gia, chuyên gia pháp lý người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của hội viên; đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo nguồn lực phát triển bền vững.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh Hội cần tập trung xây dựng cơ chế kết nối, tạo điều kiện và cơ hội để mỗi hội viên được cống hiến, đồng thời ghi nhận xứng đáng những đóng góp đó. Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, mạng lưới chuyên gia trên từng lĩnh vực pháp luật.

Đặc biệt quan tâm thu hút luật gia trẻ, chuyên gia, nhà khoa học và luật gia là người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, đặc biệt coi trọng bản lĩnh chính trị, liêm chính, khách quan, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi hội viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, tôn trọng sự thật khách quan, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong từng việc làm, từng hành động.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số phải trở thành công cụ đắc lực phục vụ đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Từng bước xây dựng dữ liệu và nền tảng dùng chung, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm vào công tác Hội.

Đồng thời, cần đa dạng hóa các nguồn lực hợp pháp, bảo đảm quản lý công khai, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Quốc Hội, Chính phủ các bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương; cấp ủy chính quyền ở địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam ở Trung ương và địa phương phát huy thế mạnh, tham gia ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, chúc mừng các đồng chí đã được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu vào bộ máy lãnh đạo của Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang hơn 71 năm hình thành và phát triển; với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển"; với Ban Chấp hành khóa XV vừa được Đại hội tín nhiệm bầu ra cùng đội ngũ cán bộ, hội viên giàu bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, Hội Luật gia Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể cán bộ, hội viên luật gia trong cả nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho Hội Luật gia Việt Nam.

picture10.png
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu đáp từ.

Đồng thời, trân trọng cảm ơn cá nhân đồng chí Bùi Thị Minh Hoài về những ý kiến chỉ đạo quý báu dành cho Đại hội và các luật gia Việt Nam. "Đây vừa là sự ghi nhận, động viên, khuyến khích lại vừa là định hướng cho sự phát triển của Hội, giúp cán bộ, hội viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trước đất nước, trước nhân dân trong giai đoạn phát triển mới", ông Ngọc phát biểu.

Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là yêu cầu xây dựng tập thể lãnh đạo Hội vững mạnh, có năng lực hành động; phát huy thế mạnh pháp lý trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phục vụ người dân tại cơ sở; đổi mới tổ chức, huy động trí tuệ hội viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn.

"Các luật gia Việt Nam coi việc thực hiện tốt những chỉ đạo hôm nay của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là trách nhiệm và cũng là cách thiết thực để đáp lại niềm tin yêu của đồng chí dành cho Hội", ông Ngọc khẳng định.

Đồng thời nhấn mạnh việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài sẽ được thực hiện ngay trong quá trình hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. Sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa XV sẽ cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo của đồng chí vào chương trình hành động toàn khóa, các kế hoạch thực hiện, bảo đảm hiệu quả.

Xem thêm

Khi công nghệ về bản làng, cơ hội phát triển được mở rộng

Khi công nghệ về bản làng, cơ hội phát triển được mở rộng

(CLO) Ở những bản làng xa trung tâm, khoảng cách địa lý từng là một trở ngại lớn đối với việc tiếp cận thông tin, thị trường và các dịch vụ thiết yếu. Sự phát triển của hạ tầng số đang từng bước thay đổi điều đó. Khi điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số trở nên gần gũi hơn, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm công cụ để học hỏi, sản xuất, kinh doanh và kết nối với thị trường. Đằng sau câu chuyện công nghệ là một vấn đề có ý nghĩa lớn hơn: làm thế nào để mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển của đất nước.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng

(CLO) Sáng 7/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ dâng hương, báo công dâng Bác của cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vừa trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Trước thềm chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ giữa Việt Nam với hai nước láng giềng.

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Tối 5/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania và tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội một số nước.

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

(CLO) Chiều 6/10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi làm việc với đoàn cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga trong khuôn khổ Chương trình trao đổi chuyên đề đối với cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga năm 2026, tập trung trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đến Việt Nam đã tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước.

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định ban hành Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 (Quyết định số 487-QĐ/TW). Theo đó, Khung Kiến trúc hướng tới đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chuyển từ số hoá công việc sang lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo, ra quyết định và kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

(CLO) Ngày 6/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân).

Thời gian giải quyết thủ tục công nhận người có công sẽ giảm khoảng 50%

Thời gian giải quyết thủ tục công nhận người có công sẽ giảm khoảng 50%

(CLO) Giảm khoảng 50% thời gian làm thủ tục, bỏ giấy tờ rườm rà và tháo gỡ các điều kiện cứng nhắc khi công nhận liệt sĩ... là những đột phá tại dự thảo Nghị định mới về ưu đãi người có công. Việc thay thế Nghị định 131/2021 sẽ trực tiếp giải quyết các "điểm nghẽn" tồn đọng suốt 5 năm qua.

Đà Nẵng: Mang 'công cụ số' gõ cửa từng hộ kinh doanh, định hình bản đồ bán lẻ hiện đại

Đà Nẵng: Mang 'công cụ số' gõ cửa từng hộ kinh doanh, định hình bản đồ bán lẻ hiện đại

(CLO) Thay vì những khái niệm vĩ mô, chiến dịch chuyển đổi số tại Đà Nẵng đang được hiện thực hóa bằng những công cụ "sát sườn" nhất: mã QR thanh toán, phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử hay một vị trí trên bản đồ số. Với chiến lược "đi từng ngõ, gõ từng nhà", chính quyền TP Đà Nẵng đang kỳ vọng thay đổi toàn diện phương thức vận hành của hàng chục nghìn cửa hàng bán lẻ và hộ kinh doanh ngay trong năm 2026.

Hà Nội ra mắt kênh TikTok 'OCOP Hà Nội' thúc đẩy thương mại số

Hà Nội ra mắt kênh TikTok 'OCOP Hà Nội' thúc đẩy thương mại số

(CLO) Với định hướng kiến tạo môi trường số thay vì trực tiếp bán hàng, kênh TikTok "OCOP Hà Nội" và chương trình "Gian hàng số" vừa chính thức được kích hoạt vào ngày 6/10. Sự kiện đánh dấu bước đột phá của Hà Nội trong việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất làm chủ nền tảng thương mại điện tử khám phá, dùng câu chuyện văn hóa bản địa để kết nối niềm tin và đưa sản phẩm OCOP vươn xa.

Cỡ chữ bài viết: