Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội bắt đầu kiểm tra tài xế qua phần mềm

(CLO) Các xe không thuộc "luồng xanh" khi đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội sẽ được kiểm tra tài xế qua địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Hôm qua (13/8), Hà Nội đã chính thức áp dụng đăng ký khai báo y tế (qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet) trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn đã giúp nhiều người dân rút ngắn thời gian hơn nhiều so với lộ trình của mình.

Ghi nhận của PV tại trạm thu phí Pháp Vân (Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình) vào chiều tối 13/8 tại đây thông thoáng phương tiện di chuyển.

Ghi nhận của PV tại trạm thu phí Pháp Vân (Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình) vào chiều tối 13/8 tại đây thông thoáng phương tiện di chuyển.

Trung tá Lê Ngọc Cương – cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình cho biết, song song với khai báo y tế bằng giấy, từ ngày 12/8, chốt thực hiện áp dụng khai báo y tế qua mã QR cho tất cả người dân di chuyển qua.

“Sau 1 ngày áp dụng, đa phần người dân chưa nắm được nội dung này nên chúng tôi đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo bằng hình thức trên. Tất cả mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình vì tiết kiệm thời gian, tránh những tiếp xúc không cần thiết so với khai báo y tế bằng giấy. Nếu di chuyển trên cùng 1 cung đường thì người dân chỉ phải khai báo y tế một lần”, Trung tá Lê Ngọc Cương chia sẻ.

Ngoài những phương tiện đã đăng ký “luồng xanh”, các xe di chuyển khác qua trạm kiểm soát dịch COVID-19 ở đây đều được giải quyết nhanh gọn, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ngoài những phương tiện đã đăng ký “luồng xanh”, các xe di chuyển khác qua trạm kiểm soát dịch COVID-19 ở đây đều được giải quyết nhanh gọn, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Người và phương tiện di chuyển đến đây nếu đã khai báo y tế online bằng mã QR tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn chỉ cần giơ điện thoại cho lực lượng chức năng kiểm tra (kèm theo giấy đi đường và giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 và đo thân nhiệt)

Người và phương tiện di chuyển đến đây nếu đã khai báo y tế online bằng mã QR tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn chỉ cần giơ điện thoại cho lực lượng chức năng kiểm tra (kèm theo giấy đi đường và giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 và đo thân nhiệt)

Những trường hợp chưa biết đến ứng dụng này đã được các cơ quan chức năng mời vào trạm để hướng dẫn tận tình, khai báo online ngay tức thì. Người nào không có điện thoại sẽ được hướng dẫn sang bàn khai báo theo mẫu giấy rất trật tự.

Những trường hợp chưa biết đến ứng dụng này đã được các cơ quan chức năng mời vào trạm để hướng dẫn tận tình, khai báo online ngay tức thì. Người nào không có điện thoại sẽ được hướng dẫn sang bàn khai báo theo mẫu giấy rất trật tự.

Tài xế Trần Nhật Minh cho biết: “Tôi di chuyển từ Ninh Bình – Hà Nội, nhận được thông tin nên khai báo từ sớm qua địa chỉ trên nên qua Trạm kiểm tra này thời gian được rút gọn hơn rất nhiều so với trước”.

Tài xế Trần Nhật Minh cho biết: “Tôi di chuyển từ Ninh Bình – Hà Nội, nhận được thông tin nên khai báo từ sớm qua địa chỉ trên nên qua Trạm kiểm tra này thời gian được rút gọn hơn rất nhiều so với trước”.

Được biết, ứng dụng mới này để công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế, nhưng bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sinh ra mã QR để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin.

Được biết, ứng dụng mới này để công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế, nhưng bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sinh ra mã QR để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin.

Tại chốt kiểm soát số 7 của Hà Nội tại xã Đa Tốn (Gia Lâm) người và phương tiện lưu thông qua đây cũng đã được hướng dẫn khai báo y tế online.

Tại chốt kiểm soát số 7 của Hà Nội tại xã Đa Tốn (Gia Lâm) người và phương tiện lưu thông qua đây cũng đã được hướng dẫn khai báo y tế online.

Người dân được hướng dẫn sang bàn khai báo khai báo y tế online.

Người dân được hướng dẫn sang bàn khai báo khai báo y tế online.

Sau khi kê khai, cán bộ tại trạm kiểm tra đối chiếu với giấy tờ tùy thân và xác nhận thông tin công dân đi qua.

Sau khi kê khai, cán bộ tại trạm kiểm tra đối chiếu với giấy tờ tùy thân và xác nhận thông tin công dân đi qua.

Cán bộ Công an tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. Mã QR được cấp sau khi công dân khai báo y tế xong bên trên.

Cán bộ Công an tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. Mã QR được cấp sau khi công dân khai báo y tế xong bên trên.

Cán bộ Công an tại chốt kiểm dịch được cấp tài khoản để truy nhập phần mềm và đối chiếu thông tin công dân đã khai báo với giấy tờ tùy thân CMND/CCCD và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt kiểm dịch.

Cán bộ Công an tại chốt kiểm dịch được cấp tài khoản để truy nhập phần mềm và đối chiếu thông tin công dân đã khai báo với giấy tờ tùy thân CMND/CCCD và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt kiểm dịch.

“Khi công dân kê khai thông tin chính xác, nếu phát hiện có người nghi nhiễm COVID-19 các trạng thái F0, F1, F2 thì việc truy vết rất nhanh thông qua việc cán bộ công an cơ sở báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid của cơ sở sẽ xác định được và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời.” - Trung tá Lê Ngọc Cương cho biết thêm.

“Khi công dân kê khai thông tin chính xác, nếu phát hiện có người nghi nhiễm COVID-19 các trạng thái F0, F1, F2 thì việc truy vết rất nhanh thông qua việc cán bộ công an cơ sở báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid của cơ sở sẽ xác định được và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời.” - Trung tá Lê Ngọc Cương cho biết thêm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: