Các chuyên gia Mộc bản quốc tế tham quan Mộc bản Trường Lưu

Thứ tư, 15/11/2017 19:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp Hội thảo Mộc bản tại T.P Đà Lạt, vừa qua, đoàn chuyên gia, nghiên cứu Mộc bản quốc tế các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đã đến tham quan, tìm hiểu Mộc bản Trường học Phúc Giang - Trường Lưu.

Báo Công luận
Đoàn tham qua khu di tích tại  xã Trường Lộc.

Trải qua biến cố về thời gian, bộ Mộc bản trường học Phúc Giang hiện nay chỉ còn 387 bản là 12 tập sách nho gia được khắc với kỹ thuật thủ công truyền thống, khắc ván bằng âm bản tinh xảo trên cả hai mặt, chữ được viết với thư pháp đẹp đẽ, thanh thoát với nhiều dạng chữ như: Lệ, thảo, giản, dị tự, tục tự, cổ tự, chữ kiêng húy…

Báo Công luận
 Các chuyên gia tham quan nhà thờ Nguyễn Huy Tự

Năm 2016, Mộc bản Trường học Phúc Giang của họ Nguyễn Huy được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Từ đó đến nay, Mộc bản Trường học Phúc Giang đã được in rập và số hóa thành 12 tập sách và đang được lưu giữ cẩn thận tại Bảo tàng Hà Tĩnh và tư gia dòng họ Nguyễn Huy (nhà riêng Giáo sư, TS Nguyễn Huy Mỹ, đại diện dòng họ Nguyễn Huy) ở Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Báo Công luận
Bộ sách dập bản mã số hóa rất được các thành viên trong đoàn quan tâm, nghiên cứu

Sau khi đến tham quan di tích nhà thờ Nguyễn Huy Tự, nhà thờ Nguyễn Huy Oánh (Di tích LSVH cấp quốc gia) và tìm hiểu Mộc bảnTrường học Phúc Giang của dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu, thay mặt đoàn, Chủ tịch Viện Phát triển quốc học Hàn Quốc, TS LeeYongdoo – Chủ tịch Hội Mộc bản thế giới bày tỏ ấn tượng sâu sắc những giá trị văn hóa cổ quý báu về bộ mộc bản Trường học Phúc Giang - Trường Lưu.

Theo ông,  Việt Nam là một trong bốn quốc gia trên thế giới có mộc bản, trong đó Mộc bản Trường học Phúc Giang đã trải qua thời gian hơn 250 năm tồn tại, với bao biến cố đã trở thành những cổ vật vô giá, là nguồn tư liệu quý, duy nhất, minh chứng cho một hình thức hoạt động văn hóa và giáo dục của vùng đất học Hà Tĩnh xưa.

Báo Công luận
GS.TS Nguyễn Huy Mỹ giới thiệu với các chuyên gia cách chế tác Mộc bản trường học Phúc Giang - Trường Lưu.

Thay mặt lãnh đạo ngành, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các nhà khoa học, các chuyên gia mộc bản quốc tế đã đến tham quan tìm hiểu Mộc bản trường học Phúc Giang và mong Hội Mộc bản thế giới tiếp tục có những chuyến công tác về Hà Tĩnh để nghiên cứu, quảng bá tư liệu quý gia này ra thế giới đồng thời giúp Hà Tĩnh có giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của mộc bản.

Quang Sáng

Tin khác

Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

(CLO) Nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, sáng nay 24/4, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt sách Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ năm 1938 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

(CLO) Đờn ca tài tử là nét văn hóa độc đáo của người dân Nam Bộ và Long An là một trong những chiếc nôi của nhạc tài tử Nam Bộ.

Đời sống văn hóa
Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa