Các công trình chống ngập “chạy đua” trước mùa mưa

(CLO) Để giải quyết hiện tượng ngập úng sau mỗi trận mưa rào trên các tuyến phố, Hà Nội đang triển khai những công trình chống ngập mới, kỳ vọng thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị và hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ.

Theo nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 25/11/2025 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định rõ yêu cầu xây dựng Đề án tổng thể nhằm khắc phục 5 “điểm nghẽn” lớn của Thủ đô, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quá trình hoàn thiện thể chế và quy hoạch. Trong đó, tình trạng úng ngập đô thị được nhận diện là một trong những vấn đề cấp bách cần tập trung xử lý.

Triển khai chỉ đạo của Thành ủy, các cấp, ngành của Hà Nội đã vào cuộc đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ điểm nghẽn úng ngập. Đến nay, toàn thành phố đang triển khai 12 công trình xây dựng khẩn cấp phục vụ tiêu thoát nước và chống ngập.

Ảnh 1
Công trình bể ngầm chứa nước mưa quy mô lớn tại Hàng Da, độ sâu khoảng 6,5m, với sức chứa lên tới hàng nghìn mét khối.

Theo ghi nhận của phóng viên, thực tế cho thấy tiến độ triển khai các dự án đang được đẩy nhanh. Trong đó, dự án bể ngầm chứa nước mưa khu vực Hàng Da, khởi công từ tháng 2/2026 với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, được xác định là hạng mục cấp bách, vì vậy công trình đang được tập trung thi công khẩn trương. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại nút giao ngã 5 Hàng Da - “điểm nóng” tồn tại suốt nhiều năm qua ở Thủ đô.

Tuy nhiên, vào những ngày nắng, bụi từ đất cát bốc lên mù mịt, phủ một lớp trắng mờ cung đường mỗi khi phương tiện đi lại. Người tham gia giao thông qua nút giao Hàng Da không chỉ phải đối mặt với cảnh rào chắn thu hẹp lòng đường mà còn chịu trận trước những luồng bụi bay vào mắt, mũi, thậm chí tình trạng trơn trượt bánh xe khi di chuyển qua vùng có cát.

Ảnh 2.2
Bụi bặm trong những ngày cao điểm nắng nóng và tình trạng trơn trượt do cát tràn ra lòng đường vẫn đang là thử thách lớn đối với lòng kiên nhẫn của người đi lại quanh khu vực.

Về tiến độ, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó chỉ huy công trường, cho biết, các hạng mục khó như ép cọc cừ Larsen, thi công móng và di dời công trình ngầm đã hoàn thành 100%. Hiện công tác lắp đặt cống đang được thi công đều đặn, dự kiến hoàn thiện vào khoảng ngày 26/4.

Ngoài bể ngầm chứa nước mưa khu vực Hàng Da, các dự án xây dựng hệ thống thoát nước mới tại khu phố cổ và một số khu vực nội đô cũng đang được triển khai đồng loạt, thi công xuyên đêm. Tại tuyến phố Quang Trung, được chia thành nhiều đoạn để thi công, lắp đặt cống hộp.

Ảnh 3.1
Tại các khu vực thi công làm việc, luôn có các biển cấm, cảnh báo và người bảo vệ, chịu trách nhiệm phân luồng giao thông.

Các công nhân thi công với tinh thần khẩn trương, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Cô Minh Thu, công nhân thi công dự án chống ngập tại phố Quang Trung nói: “Thời gian gấp rút, công việc còn nhiều, chúng tôi ai cũng cố gắng hết mình để kịp tiến độ và đảm bảo phần việc của mình diễn ra đúng hạn”.

Ảnh 4.1
Công nhân nỗ lực hết mình để hoàn thiện công việc, theo kịp tiến độ kế hoạch đề ra.

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập khu vực phố Tông Đản - Đinh Tiên Hoàng được triển khai trên các tuyến Lê Lai, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn và Phan Chu Trinh. Mọi công tác đều được đẩy nhanh, công nhân làm việc chia ca ngày, đêm để đảm bảo công việc, các đốt cống hộp liên tục được lắp đặt.

Ảnh 5
Các cống hộp được thi công lắp đặt, đảm bảo an toàn.
Ảnh 6
Công nhận trả lại hiện trạng trước khi triển khai phân đoạn tiếp theo.

Các đơn vị áp dụng hình thức thi công cuốn chiếu, tổ chức rào chắn từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, sau đó hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô, bảo đảm cao độ tương đương hiện trạng trước khi triển khai phân đoạn tiếp theo.

Anh Nguyễn Công, công nhân thi công tại khu vực Phan Chu Trinh chia sẻ: “Sau 5h sáng, chúng tôi lại dọn dẹp gọn gàng để bảo đảm cao độ tương đương hiện trạng trước khi triển khai phân đoạn tiếp theo”.

Ảnh 7
Sau khi các dự án hoàn thành, hệ thống sẽ thu gom lượng nước dồn ứ trên mặt đường, lưu giữ tạm thời rồi tiêu thoát dần vào mạng lưới thoát nước chung khi mưa giảm.

Để kịp ứng phó mùa mưa, các công trình được tổ chức thi công cuốn chiếu trên nhiều tuyến. Mục tiêu là hoàn thành một số hạng mục trọng điểm trước 30/4 và cơ bản hoàn tất trước ngày 31/5.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: