Các cường quốc phương Tây kêu gọi kiềm chế khi Iran chuẩn bị đáp trả Israel

(CLO) Năm nước phương Tây đã kêu gọi Iran và các đồng minh kiềm chế kế hoạch tấn công vào Israel để trả đũa cho vụ sát hại các thành viên cấp cao của Hamas và Hezbollah gần đây.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Ý đã ra tuyên bố chung vào thứ Hai bày tỏ "sự ủng hộ đối với những nỗ lực đang diễn ra nhằm giảm căng thẳng" ở Trung Đông và đảm bảo lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza.

Tuyên bố cho biết : "Chúng tôi kêu gọi Iran ngừng các mối đe dọa tấn công quân sự nhằm vào Israel và thảo luận về hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra".

cac cuong quoc phuong tay keu goi kiem che khi iran chuan bi dap tra israel hinh 1

Vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của Hamas tại Iran đã đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện. Ảnh: Khaled Abdullah

Bài liên quan

Iran và Hezbollah sở hữu những loại vũ khí gì, phòng không Israel có đủ sức đánh chặn?

Iran có thể tấn công Israel theo kịch bản nào và lực lượng nào sẽ tham chiến?

Trung Đông 'nín thở' khi Israel và Iran đe đọa tấn công cơ sở hạt nhân của nhau

Những lời kêu gọi kiềm chế vào phút chót

Các cường quốc phương Tây cũng tán thành nỗ lực mới nhất của Mỹ, Qatar và Ai Cập nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tháng.

Mối lo ngại toàn cầu về một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông đang gia tăng sau khi Israel bị cáo buộc ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của Hamas ở Iran và ám sát chỉ huy cấp cao Fuad Shukr của Hezbollah ở Lebanon vào tháng trước.

Trước đó vào thứ Hai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi các bên giảm leo thang.

"Cuộc chiến phải kết thúc ngay bây giờ, và tất cả các con tin vẫn bị Hamas giam giữ phải được thả. Người dân Gaza cần được chuyển giao và phân phối hàng cứu trợ khẩn cấp và không bị cản trở", thông báo cho biết.

Chính phủ Đức và Vương quốc Anh cho biết Thủ tướng Scholz và Thủ tướng Starmer cũng đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào thứ Hai. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Starmer đã yêu cầu ông Pezeshkian kiềm chế không tấn công Israel vì chiến tranh không có lợi cho bất kỳ ai.

Trong khi đó, ông Scholz “đã kêu gọi Tổng thống Pezeshkian làm mọi cách có thể để ngăn chặn tình trạng leo thang quân sự tiếp theo”, bày tỏ “mối quan ngại lớn về nguy cơ xảy ra xung đột khu vực ở Trung Đông” và cho biết “vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông phải bị phá vỡ ngay bây giờ”.

Cuộc tấn công diễn ra trong tuần này?

Một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran công bố sau các cuộc điện đàm nói trên cho biết: “Trong khi nhấn mạnh các giải pháp ngoại giao cho các vấn đề, Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực, lệnh trừng phạt và bắt nạt”.

John Kirby, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết hôm thứ Hai rằng Mỹ đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể diễn ra sớm nhất là trong tuần này. "Chúng ta phải chuẩn bị cho những gì có thể là một loạt các cuộc tấn công đáng kể", ông nói.

Iran dự kiến sẽ thực hiện lệnh của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei nhằm “trừng phạt nghiêm khắc” Israel. Hezbollah cũng đã hứa sẽ trả thù sau khi Israel tuyên bố ám sát chỉ huy Shukr của họ ở thủ đô Beirut.

Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế và ngừng bắn, giao tranh trên các mặt trận hiện tại ở Trung Đông vẫn đang tiếp diễn khi Israel không ngừng pháo kích Gaza. Trong khi đó, các cuộc giao tranh biên giới Israel - Lebanon vẫn diễn ra và ngày càng leo thang.

Hezbollah cho biết một cuộc không kích của Israel vào Chủ nhật đã giết chết hai chiến binh của họ. Trong khi đó, nhóm chiến binh ở Lebanon này hôm thứ Hai được cho là đã bắn 30 quả rocket vào miền bắc Israel.

Bùi Huy (theo AJ, CNN, IRNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: