Các đại dương đang mất dần màu xanh do biến đổi khí hậu

(CLO) Nghiên cứu cho thấy các đại dương trên thế giới đang mất đi màu xanh do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Nghiên cứu mới cho thấy các đại dương trên thế giới đang mất đi màu xanh đặc trưng, một dấu hiệu cảnh báo về sự suy giảm khả năng hấp thụ carbon dioxide của hành tinh do biến đổi khí hậu.

Screenshot 2025-10-18 221117
Ảnh minh họa. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Nồng độ diệp lục đại dương suy giảm

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân chính đến từ sự suy giảm của thực vật phù du, những sinh vật biển nhỏ bé chịu trách nhiệm cho gần một nửa năng suất sinh học toàn cầu.

Phát hiện này, dựa trên một nghiên cứu đột phá về nồng độ diệp lục hàng ngày ở các đại dương tại vĩ độ thấp đến trung bình từ năm 2001 đến năm 2023, có những tác động đáng báo động đến nồng độ oxy và chuỗi thức ăn toàn cầu.

Diệp lục là sắc tố màu xanh lá cây thiết yếu, đóng vai trò trung tâm trong quá trình quang hợp. Qua đó, thực vật, tảo và thực vật phù du sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và carbon dioxide để sản xuất ra oxy và glucose. Đây là một trong những nền tảng cơ bản và quan trọng nhất của sự sống trên Trái đất.

Sử dụng các thuật toán học sâu, nhóm tác giả của nghiên cứu mới đã tổng hợp dữ liệu từ vệ tinh và tàu giám sát để đánh giá sự thay đổi màu sắc của đại dương trong hơn hai thập kỷ qua.

Kết quả cho thấy, độ xanh của đại dương đã suy giảm đáng kể, với mức giảm trung bình 0,35 microgam trên mét khối mỗi năm. Xu hướng này cao gấp đôi ở vùng ven biển và cao hơn gấp bốn lần ở khu vực cửa sông.

Các nhà khoa học nhận thấy hiện tượng này có mối liên hệ chặt chẽ với sự suy giảm chức năng sinh thái của đại dương. Khả năng cô lập carbon giảm 0,088% mỗi năm, tương đương khoảng 32 triệu tấn carbon.

“Sự suy giảm khả năng cô lập carbon của thực vật phù du bề mặt có ý nghĩa sâu sắc đối với chu trình carbon toàn cầu”, nhà nghiên cứu Di Long thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhấn mạnh.

Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm khủng hoảng

Bài báo mới cho rằng sự thay đổi này có khả năng bắt nguồn từ nhiệt độ tăng liên quan đến biến đổi khí hậu.

Việc tầng trên của đại dương gần bề mặt bị nóng lên đã làm tăng sự chênh lệch nhiệt độ so với các vùng nước lạnh hơn. Sự chênh lệch này được cho là đang cản trở nghiêm trọng quá trình vận chuyển theo chiều dọc các chất dinh dưỡng thiết yếu mà thực vật phù du cần để sinh trưởng.

Phát hiện này đã khẳng định các lý thuyết hiện có về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với sự phân tầng đại dương.

Giáo sư Michael Mann kết luận rằng nghiên cứu này là bằng chứng đầu tiên và chắc chắn cho thấy đại dương đang mất đi màu xanh. Ông nhấn mạnh đây là một mối đe dọa nghiêm trọng khác đối với con người, xuất phát từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch và biến đổi khí hậu nhân tạo.

Kết quả này trái ngược với một số nghiên cứu trước từng cho rằng sự nở hoa của tảo đang gia tăng. Các tác giả khẳng định, những nghiên cứu cũ thiếu tính toàn diện và chưa xem xét đầy đủ tác động của các yếu tố như nước thải nông nghiệp, ô nhiễm hay biến động khu vực.

Tuy nhiên, xu hướng chung trên phạm vi toàn cầu là “sự suy giảm đáng kể” của thực vật phù du ở các vùng biển vĩ độ thấp và trung bình.

Báo cáo nhấn mạnh: “Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến quy mô và sự phân bố của hoạt động hệ sinh thái biển.”

Nhóm nghiên cứu kêu gọi các nhà hoạch định chính sách sớm đưa ra biện pháp ứng phó, bao gồm quản lý chặt chẽ hơn việc sử dụng phân bón nông nghiệp, kiểm soát nước thải, nạn phá rừng và ô nhiễm nguồn nước.

Việc nguồn hấp thụ carbon tự nhiên lớn nhất đang suy yếu đặt ra một thách thức lớn hơn trong việc giải quyết khủng hoảng khí hậu. Điều này khiến Thỏa thuận Paris, vốn đã chậm trễ, có thể không còn đủ hiệu lực.

Nhà nghiên cứu Di Long cảnh báo: “Những phát hiện này khiến chúng tôi lo ngại về yêu cầu giảm phát thải trong tương lai. Khi đại dương suy giảm khả năng cô lập carbon, chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực cắt giảm phát thải lớn hơn nhiều so với những gì đã được hoạch định”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: