Trung Quốc công bố kế hoạch giảm mạnh khí nhà kính, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ phủ nhận biến đổi khí hậu

Đáng lưu ý, phát biểu của ông Tập Cận Bình được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi biến đổi khí hậu là "một trò lừa bịp" cũng trong bài phát biểu trước toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tap can binh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu qua video tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc năm 2025 được tổ chức tại New York vào ngày 24 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục đi đúng hướng"

Phát biểu tại hội nghị về khí hậu do Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres chủ trì này, ông Tập Cận Bình đã công bố kế hoạch khí hậu quốc gia của Trung Quốc trước thêm Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30 tại Brazil vào tháng 11.

Bên cạnh mục tiêu giảm phát thải trên toàn nền kinh tế, ông Tập cho biết trong vòng 10 năm, Trung Quốc có kế hoạch tăng công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời lên gấp sáu lần so với mức năm 2020. Nước này cũng có kế hoạch tăng tỷ trọng nhiên liệu phi hóa thạch trong tiêu thụ năng lượng nội địa lên hơn 30%.

Đồng thời, ông kêu gọi các nước phát triển dẫn đầu trong các hành động mạnh mẽ hơn về khí hậu. Ông đề cập, mặc dù không nêu đích danh, đến việc Mỹ đang rời xa các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về khí hậu 2015.

“Chuyển đổi xanh và ít carbon là xu hướng của thời đại chúng ta. Mặc dù một số quốc gia đi ngược lại xu hướng này, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục đi đúng hướng, duy trì niềm tin vững chắc, hành động kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ”, ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu về khí hậu.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump đã dùng bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc để bác bỏ biến đổi khí hậu và gọi đây là một "trò lừa bịp", đồng thời chỉ trích các quốc gia thành viên EU và Trung Quốc vì đã áp dụng công nghệ năng lượng tái tạo.

Trước đó, ông Trump đã ra lệnh cho Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu 2015, một thỏa thuận nhằm ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C thông qua các kế hoạch khí hậu quốc gia. Mỹ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới trong lịch sử và là quốc gia phát thải lớn thứ hai hiện nay, sau Trung Quốc.

"Chúng ta sẽ không để thua trước chủ nghĩa phủ nhận thực tế"

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, người sẽ chủ trì Hội nghị khí hậu COP30 sắp tới của Liên hợp quốc, đã cảnh báo các nhà lãnh đạo khác rằng COP30 và các bản cập nhật về kế hoạch khí hậu quốc gia sẽ cho thế giới thấy "liệu chúng ta có tin vào những gì khoa học đang chỉ ra hay không".

Khi hau1
Biến đổi khí hậu đã khiến thời tiết cực đoan liên tục diễn ra trên toàn thế giới. Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia cần hành động và có trách nhiệm hơn. Ảnh: WMO/Teguh Prihatna

Brazil đã cam kết giảm lượng khí thải từ 59% đến 67% vào năm 2035 và tăng cường nỗ lực chống phá rừng. “Xã hội sẽ không còn tin tưởng vào các nhà lãnh đạo của mình nữa”, ông nói. “Và tất cả chúng ta sẽ thua cuộc vì chủ nghĩa phủ nhận thực tế có thể thắng thế”.

Ông Guterres đã chủ trì hội nghị yêu cầu các nước công bố các mục tiêu khí hậu mới của mình. "Thỏa thuận Paris đã tạo ra sự khác biệt", ông Guterres phát biểu. Ông nói thêm rằng kể từ khi được thông qua vào năm 2015, mức tăng nhiệt độ toàn cầu dự kiến ​​hiện là 2,6°C, giảm so với mức tăng 4°C được dự báo trước hội nghị Paris.

Ông cho biết: “Bây giờ, chúng ta cần những kế hoạch mới cho năm 2035 có tầm nhìn xa hơn, nhanh hơn nhiều”.

"Các quốc gia giàu có cần có trách nhiệm"

Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đạt được thỏa thuận về mục tiêu khí hậu mới do Liên hợp quốc đề ra kịp thời cho hội nghị này, thay vào đó đã soạn thảo kế hoạch để đệ trình một mục tiêu tạm thời.

Chủ tịch EU Ursula von der Leyen phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh rằng EU đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu cắt giảm 55% lượng khí thải vào năm 2030 và mục tiêu giảm phát thải vào năm 2035 sẽ dao động từ 66% đến 72%.

Úc, quốc gia có kế hoạch đăng cai Hội nghị thượng đỉnh COP31 năm 2026, đã tuyên bố cam kết đến năm 2035 sẽ cắt giảm lượng khí nhà kính từ 62% đến 70% so với mức năm 2005.

Surangel Whipps, Tổng thống Palau, quốc đảo gần như không phát thải này nhưng đang phải chịu tác động nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, đã kêu gọi các quốc gia giàu có phải có trách nhiệm hơn.

Ông tuyên bố: “Những người có trách nhiệm lớn nhất và năng lực hành động lớn nhất phải làm nhiều hơn nữa”.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: