Các lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu đến trấn an Ukraine

(CLO) Tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và người đứng đầu chính sách đối ngoại mới của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã đến thủ đô Kiev của Ukraine để gửi thông điệp ủng hộ và trấn an Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Ngày 1/12, ông Costa đăng trên X hình ảnh ông cùng bà Kallas và Giám đốc phụ trách mở rộng EU Marta Kos đến thăm thủ đô Kiev bằng tàu hỏa, kèm với chú thích: "Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, EU đã sát cánh cùng Ukraine. Ngay từ ngày đầu nhậm chức, chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của mình đối với người dân Ukraine".

Trong khi đó, bà Kallas viết trên X: "Trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thông điệp của tôi rất rõ ràng: Liên minh châu Âu muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó".

cac lanh dao moi cua lien minh chau au den tran an ukraine hinh 1

Bà Kaja Kallas (trái), ông Antonio Costa (giữa) và bà Marta Kos (phải) đến thăm Kiev, Ukraine vào ngày 1/12. Ảnh: X/Antonio Costa

Cả bà Kallas và ông Costa đều là những người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, không bên nào có thể đưa ra những cam kết cụ thể về viện trợ thêm. 

EU cho biết các thể chế và quốc gia thành viên của khối đã cung cấp khoảng 133 tỷ USD viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu, nhưng khoản hỗ trợ trong tương lai vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt là nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump cắt giảm viện trợ từ Mỹ.

Ông Trump đã chỉ trích quy mô viện trợ cho Kiev và tuyên bố sẽ tìm cách chấm dứt xung đột nhanh chóng, dù không nêu rõ cụ thể bằng cách nào.

Trên chiến trường, Nga đang chiếm từng ngôi làng một và gần tiến đến mục tiêu soát hoàn toàn vùng công nghiệp Donbas. Sức ép với Kiev càng lớn hơn bởi các cuộc không kích của Nga đang nhắm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine khi mùa đông đến gần.

Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cũng đã thừa nhận tình cảnh khó khăn của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, do thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng và đối mặt với sự không chắc chắn từ nguồn viện trợ của Mỹ và phương Tây.

Trái với những phát biểu quyết liệt trước đây, ông đã có động thái "xuống thang" trong cuộc chiến với Nga. Cụ thể, ông cho biết Ukraine có thể tạm thời chấp nhận tình trạng hiện tại ở các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, để chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến kéo dài 33 tháng, sau đó khôi phục phần lãnh thổ bị chiếm đóng bằng con đường ngoại giao.  

Khi còn là Thủ tướng Estonia, quốc gia giáp biên giới với Nga, bà Kallas nổi lên như một trong những người chỉ trích Nga dữ dội nhất. Năm nay, Moscow đã đưa bà vào danh sách truy nã vì phá hủy các tượng đài thời Liên Xô.

Ông Costa, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha, được giao nhiệm vụ điều phối công việc của các nhà lãnh đạo quốc gia EU và chủ trì hội nghị thượng đỉnh của họ với tư cách là chủ tịch Hội đồng châu Âu. Tại một buổi lễ ở Brussels hôm 29/11, ông cho biết mọi người đều mong muốn hòa bình sau hơn 1.000 ngày xung đột Nga - Ukraine.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: