Liên tục thất thủ và thiếu hụt lực lượng, Ukraine thay Tư lệnh lục quân

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã thay thế Tư lệnh lực lượng lục quân vào thứ Sáu, giao cho Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi phụ trách, trong bối cảnh liên tục thất thủ ở chiến trường phía đông và quân đội Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Ông Zelenskyy cho biết "những thay đổi nội bộ" là cần thiết khi ông tuyên bố vị tướng trẻ 42 tuổi này sẽ thay thế Trung tướng Oleksandr Pavliuk, người nắm quyền chỉ huy lực lượng lục quân trong một cuộc cải tổ lớn vào tháng 2 năm 2024.

"Nhiệm vụ chính là tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu của quân đội, đảm bảo chất lượng đào tạo quân nhân và đưa ra những cách tiếp cận sáng tạo trong quản lý con người trong Lực lượng vũ trang Ukraine", Tổng thống Ukraine cho biết.

"Quân đội Ukraine cần những thay đổi nội bộ để đạt được đầy đủ các mục tiêu của nhà nước", ông phát biểu trên Telegram sau khi gặp các quan chức quân sự và chính phủ cấp cao.

lien tuc that thu va thieu hut luc luong ukraine thay tu lenh luc quan hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Vị tướng trẻ Drapatyi được quân đội kính trọng, và các nhà phân tích quân sự ca ngợi việc bổ nhiệm ông. Drapatyi nắm quyền chỉ huy mặt trận Kharkiv vào tháng 5 và đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga ở phía đông bắc, ổn định mặt trận.

Tổng thống Zelenskyy cũng cho biết ông đã bổ nhiệm Đại tá Oleh Apostol, chỉ huy Lữ đoàn không kích số 95, làm “phó tướng” cho Tổng Tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi. Ông khen ngợi cả hai ông Drapatyi và Apostol, nói rằng "họ đã chứng minh được hiệu quả của mình trên chiến trường".

Ukraine đang ở thế bất lợi trên chiến trường sau 33 tháng xung đột với Nga. Tổng Tư lệnh Syrskyi cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ tăng cường quân đội triển khai ở mặt trận phía đông bằng lực lượng dự bị, đạn dược và thiết bị khi ông đến thăm hai địa điểm quan trọng do Ukraine nắm giữ ở khu vực Donetsk.

Lực lượng Nga đang đạt được nhiều bước tiến ở khu vực Donetsk trong những tuần qua. Ukraine cũng đã mất khoảng 40% lãnh thổ chiếm được ở khu vực Kursk của Nga, khi lực lượng Moscow tiến hành nhiều đợt phản công.

Các nhà phân tích quân sự cho biết quân đội Ukraine đang thiếu hụt nhân lực, khiến việc luân chuyển quân khỏi tiền tuyến dài hơn 1.000 km hoặc xây dựng lực lượng dự bị trở nên khó khăn hơn.

Động thái thay đổi Tư lệnh lục quân của Ukraine cũng được thực hiện trong bối cảnh nạn đào ngũ của quân đội Ukraine đang diễn ra nghiêm trọng, làm tê liệt các kế hoạch tác chiến của họ.

Theo hãng tin AP, đã có hơn 100.000 binh lính Ukraine bị buộc tội đào ngũ kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022. Chỉ trong năm ngoái, gần một nửa số binh sĩ đào ngũ sau khi Kiev tiến hành chiến dịch huy động quân sự mạnh mẽ và gây tranh cãi.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: