Ukraine và cả liên minh phương Tây đều đang bày tỏ sự lo lắng sau khi cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Mỹ đã loại viện trợ cho Ukraine khỏi dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba gặp Người đứng đầu Chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu Josep Borrell tại Kiev vào ngày 2 tháng 10 năm 2023. Ảnh: BNG Ukraine
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với các phóng viên khi chào đón người đứng đầu chính sách đối ngoại Josep Borrell của EU: "Chúng tôi không cảm thấy rằng sự hỗ trợ của Mỹ đã bị phá vỡ... bởi vì Mỹ hiểu rằng những gì đang bị đe dọa ở Ukraine lớn hơn nhiều so với chỉ Ukraine".
Về chiến thắng bầu cử của cựu Thủ tướng Slovakia ủng hộ Nga Robert Fico, Kuleba cho biết còn "quá sớm để đánh giá" tác động đối với chính trị ở đó, đồng thời lưu ý rằng một nhà lãnh đạo mới vẫn sẽ phải thành lập liên minh.
Slovakia, một quốc gia NATO có biên giới nhỏ với Ukraine, đã tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Dưới thời chính quyền sắp mãn nhiệm, nước này đã cung cấp nguồn cung cấp vũ khí lớn cho Ukraine, đặc biệt là một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ máy bay chiến đấu.
Cuộc họp hôm thứ Hai ở Kiev cũng được ông Borrell đánh giá diễn ra vào thời điểm khó xử đối với phương Tây. Mùa hè đang kết thúc và cuộc phản công của quân đội Ukraine đã không đạt được thành công như các đồng minh mong đợi. Sắp tới, bùn mùa thu và tuyết mùa đông sẽ còn cản bước cuộc phản công của Ukraine.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với các Ngoại trưởng EU: “Tôi chắc chắn rằng Ukraine… có khả năng giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Nhưng chiến thắng của chúng tôi phụ thuộc trực tiếp vào sự hợp tác của chúng tôi với các ngài”.
Ông Borrell nói trong một cuộc họp báo với ông Kuleba rằng EU vẫn thống nhất ủng hộ Ukraine và ông đã đề xuất gói chi tiêu của EU cho Kiev lên tới 5 tỷ euro (5,25 tỷ USD) cho năm 2024. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock còn kêu gọi viện trợ thêm cho Ukraine trong mùa đông sắp tới, gồm khả năng phòng không và nguồn cung cấp năng lượng.
Trong khi đó, Nga coi cuộc bỏ phiếu về ngân sách chi tiêu gần đây tại Quốc hội ở Mỹ là dấu hiệu của sự chia rẽ ngày càng gia tăng ở phương Tây. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc dừng viện trợ cho Ukraine là "một hiện tượng tạm thời. Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột này, trên thực tế là tham gia trực tiếp".
“Nhưng chúng tôi đã nhiều lần nói trước đó rằng theo dự báo của chúng tôi, sự mệt mỏi vì cuộc xung đột này, sự mệt mỏi vì sự tài trợ hoàn toàn vô lý cho chế độ Kiev, sẽ gia tăng ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ”, ông đánh giá thêm.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết họ hy vọng Hạ viện Mỹ sẽ thông qua một ngân sách riêng để duy trì nguồn viện trợ cho Ukraine trong một cuộc bỏ phiếu khác tới đây.
Bùi Huy (theo Reuters, AFP)