Các nhà đầu tư Evergrande biểu tình tại Trung Quốc: "Hãy trả lại tiền của chúng tôi!”

Thứ tư, 05/01/2022 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà đầu tư đã bỏ tiền vào các sản phẩm tài chính do China Evergrande Group (3333.HK) phát hành vừa thực hiện một biểu tình bên ngoài văn phòng của công ty ở Quảng Châu hôm thứ Ba, với việc nhiều người lo lắng rằng tiền của họ sẽ bị hy sinh để giữ cho các dự án bất động sản tồn tại.

Những người biểu tình trong đám đông khoảng 100 người đã hét lên “Evergrande, hãy trả lại tiền của chúng tôi!”, một câu hô hào từng được các nhà đầu tư và nhà cung cấp bất mãn sử dụng vào mùa thu năm ngoái khi tình hình tài chính của công ty ngày càng xấu đi.

cac nha dau tu evergrande bieu tinh tai trung quoc hay tra lai tien cua chung toi hinh 1

Những người biểu tình đòi các khoản thanh toán từ China Evergrande ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc - Evergrande vừa công bố kế hoạch trả nợ cho các nhà đầu tư trong các sản phẩm quản lý tài sản của mình, thông báo rằng mỗi người có thể mong đợi 8.000 nhân dân tệ (1.256 USD) mỗi tháng thanh toán gốc trong ba tháng bắt đầu từ tháng Giêng, ngay khi khoản đầu tư của họ đáo hạn.

Từng là nhà phát triển bán chạy hàng đầu của Trung Quốc nhưng hiện đang lao đao với khoản nợ hơn 300 tỷ USD, Evergrande trước đó đã đồng ý hoàn trả 10% vào cuối tháng khi sản phẩm đáo hạn.

Sự thay đổi này khiến nhà đầu tư lo sợ rằng họ sẽ không lấy lại được tiền.

“Tôi nghĩ điều đó là vô vọng và tôi sợ hãi, nhưng nếu chúng tôi không đấu tranh cho quyền lợi của mình, điều đó còn tồi tệ hơn”, một phụ nữ đã nghỉ hưu họ Du, người ở bên ngoài văn phòng của Evergrande ở miền nam Trung Quốc và cho biết bà đã đầu tư một triệu nhân dân tệ trong các sản phẩm quản lý tài sản của Evergrande.

“Nền kinh tế hiện tại không tốt, đây là những người bình thường và họ cần số tiền này cho con cái, để hỗ trợ chúng”, cô nói.

Đến giữa trưa, khoảng 60 người trong số những người biểu tình đã bị vây kín bởi các hàng rào nhân viên an ninh. Video lan truyền trong các nhóm WeChat cho thấy một số người đã bị giam giữ.

Vào buổi chiều, một nhóm 20 người biểu tình còn lại được yêu cầu rời khỏi một con phố gần văn phòng của Evergrande.

Bị thu hút bởi lời hứa về lợi suất đạt 12%, những món quà như máy lọc không khí Dyson và túi Gucci, và sự bảo lãnh của nhà phát triển bán chạy nhất Trung Quốc, hàng chục nghìn nhà đầu tư đã mua các sản phẩm quản lý tài sản thông qua Evergrande.

Hơn 80.000 người - bao gồm nhân viên, gia đình và bạn bè của họ cũng như chủ sở hữu các bất động sản ở Evergrande - đã mua các sản phẩm huy động được hơn 100 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm qua, và số tiền được sử dụng để tài trợ cho các dự án bất động sản của Evergrande.

“Chúng tôi lo lắng mình sẽ bị hy sinh”, một người biểu tình 34 tuổi làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử nói.

“Đối với những người trẻ tuổi như tôi thì không sao, chúng tôi vẫn có thể kiếm lại được, nhưng tôi lo lắng về những người lớn tuổi đã đặt mọi thứ vào những tài sản này”, cô nói.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản