Viện Địa vật lý ứng dụng Fedorov ở Moscow cho biết có thể xảy ra các vụ nổ loại X, bao gồm cả các vụ nổ proton, khiến các điều kiện vô tuyến sóng ngắn dự kiến sẽ xấu đi.
Một vết lóa mặt trời cỡ trung bình (M2) và một vụ phun trào khối lượng vành nhật hoa (CME) trên Mặt trời vào ngày 14 tháng 7 năm 2017. Ảnh: NASA/GSFC
Vụ nổ cấp X là vụ nổ lớn nhất trong hệ mặt trời và có thể tạo ra những cơn bão bức xạ kéo dài. Còn vụ nổ proton là một cơn bão gồm các hạt năng lượng mặt trời, bao gồm chủ yếu là proton.
Các vết lóa mặt trời xảy ra khi từ trường mạnh trong và xung quanh mặt trời kết nối lại. Theo NASA, chúng có thể ảnh hưởng đến từ trường của Trái đất với khả năng làm hỏng các vệ tinh và thiết bị liên lạc.
Vào năm 2022, một cơn bão địa từ được kích hoạt bởi một vụ nổ bức xạ lớn từ Mặt trời đã đánh sập 40 vệ tinh SpaceX mới được phóng.
Viện Fedorov cho biết, ba vệt sáng mặt trời đã được quan sát thấy vào Chủ nhật, với một đợt kéo dài 14 phút, kèm theo sự gián đoạn liên lạc vô tuyến.
Huy Hoàng (theo NASA, Reuters)