Tuy không đưa ra con số chính xác cho tháng 11, nhưng bà lưu ý rằng chúng đã vượt quá tổng số của tháng trước.
Theo tuyên bố của Giám đốc Danilova trong cuộc họp báo, các nhà xuất khẩu lớn của quốc gia này đã chuyển đổi nhiều nguồn thu ngoại tệ của họ sang đồng rúp hơn trong hai tháng qua.
Ảnh minh họa: Turk_stock_photographer/Getty Images.
Quan chức này cho biết xu hướng này diễn ra sau sắc lệnh của Tổng thống vào tháng trước yêu cầu các nhà xuất khẩu bán doanh thu từ nước ngoài của họ và chuyển số tiền thu được về nước. Biện pháp này được đưa ra nhằm hỗ trợ đồng rúp, lúc đó đang suy yếu so với các đồng tiền phương Tây.
“Trong tháng 10-11 năm nay, đồng rúp đã tăng giá hơn 10% trong bối cảnh giá dầu tăng và cán cân thương mại được khôi phục. Việc tăng cường cũng được tạo điều kiện thuận lợi nhờ đợt tăng lãi suất quan trọng, giúp hạn chế nhu cầu nhập khẩu quá mức và tăng động lực để các công ty nhanh chóng chuyển đổi thu nhập ngoại tệ”, bà giải thích.
Vào ngày 10/10, một ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh, đồng rúp được giao dịch ở mức khoảng 100 rúp trên 1 đôla Mỹ. Vào thứ Sáu, đồng tiền của Nga được giao dịch ở mức khoảng 90 rúp đổi một đôla.
Bà Danilova lưu ý rằng tỷ giá hối đoái trong tương lai của đồng rúp sẽ phụ thuộc phần lớn vào động lực ngoại thương và giá dầu toàn cầu.
Mỹ đang dẫn đầu các nỗ lực của G7 và EU nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm vận đối với xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu của Nga.
Điệp Nguyễn (Theo RT)