Các nhóm phiến quân cũ đồng ý sáp nhập vào Bộ Quốc phòng Syria

(CLO) Theo thông báo từ chính quyền mới của Syria, Ahmed al-Sharaa, nhà lãnh đạo thực tế của đất nước, đã đạt được một thỏa thuận quan trọng với các phe phái nổi dậy, theo đó các nhóm này sẽ hợp nhất và trực thuộc Bộ Quốc phòng Syria.

Thông cáo vào ngày 24/12 cho biết, cuộc gặp giữa al-Sharaa và các lãnh đạo nhóm vũ trang đã kết thúc bằng việc đạt được thỏa thuận về việc giải thể các nhóm vũ trang và sáp nhập chúng dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng Syria.

Tuy nhiên, nhóm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hỗ trợ ở phía đông bắc Syria, không tham gia vào thỏa thuận này.

Thủ tướng Mohammed al-Bashir đã phát biểu vào tuần trước rằng Bộ Quốc phòng Syria sẽ được tái cấu trúc với sự tham gia của các phe phái phiến quân cũ và các sĩ quan đã đào tẩu khỏi quân đội của cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Đây là một trong những diễn biến quan trọng nhất kể từ khi chế độ của Bashar al-Assad sụp đổ. Ngay sau khi chế độ Assad sụp đổ, các chiến binh đối lập từ khắp nơi trong nước đã đổ về Damascus, với một số nhóm tuyên bố kiểm soát các khu vực khác nhau của thủ đô.

cac nhom phien quan cu dong y sap nhap vao bo quoc phong syria hinh 1

Lãnh đạo trên thực tế của Syria Ahmed al-Sharaa tham dự một cuộc họp với các cựu thủ lĩnh phe phái phiến quân tại Damascus. Ảnh: SANA

Sau cuộc tấn công toàn diện hơn hai tuần trước, nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã giành quyền kiểm soát Damascus. Chính quyền mới đã bổ nhiệm Murhaf Abu Qasra, một nhân vật lãnh đạo trong cuộc nổi loạn lật đổ Bashar al-Assad, làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ lâm thời.

Al-Sharaa trước đó đã cam kết rằng tất cả các vũ khí trong nước, bao gồm cả vũ khí do người Kurd nắm giữ, sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước Syria. Ông cũng đã tìm cách trấn an các quan chức phương Tây rằng HTS, vốn là một chi nhánh cũ của al-Qaeda, sẽ không trả thù chế độ Assad và không đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số.

Ông khẳng định rằng trọng tâm chính của chính quyền mới là tái thiết đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tuyên bố không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột mới nào.

Cũng trong ngày 24/11, Qatar kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria, một ngày sau khi một phái đoàn cấp cao của Qatar thăm Damascus, đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ quán Qatar tại Damascus cũng đã mở cửa trở lại vào ngày 22/12, kết thúc một cuộc rạn nứt ngoại giao kéo dài 13 năm giữa hai quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed al-Ansari, nhấn mạnh: "Lập trường của Qatar rất rõ ràng. Cần phải nhanh chóng dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vì những lý do dẫn đến các lệnh trừng phạt này không còn nữa, và những lý do đó chủ yếu là những tội ác của chế độ trước đây".

Ngọc Ánh (theo AJ, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: