Mỹ hủy treo thưởng cho thủ lĩnh mới của Syria, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt toàn cầu

Trước đó, al-Sharaa, còn được biết đến với cái tên Abu Mohammed al-Golani, đã lãnh đạo lực lượng phiến quân chiếm quyền kiểm soát thủ đô Syria, Damascus, và giành chiến thắng lớn trước chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ này.

Trong một cuộc gặp gần đây giữa al-Sharaa và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông, Barbara Leaf, hai bên đã thỏa thuận gỡ bỏ khoản tiền thưởng trên, một phần nhằm hỗ trợ quá trình tái thiết và ổn định Syria, trong đó al-Sharaa cam kết sẽ không để các nhóm khủng bố tiềm tàng đe dọa Syria cũng như Mỹ và các đối tác khu vực.

Al-Sharaa từng gia nhập Al-Qaeda nhưng đã cắt đứt quan hệ với tổ chức khủng bố này và chuyển sang liên minh với các nhóm khác để thành lập HTS. Vào năm 2013, Mỹ liệt ông vào danh sách "kẻ khủng bố toàn cầu" và đưa ra khoản tiền thưởng 10 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ ông.

Việc Mỹ hủy bỏ khoản tiền thưởng này phản ánh sự thay đổi trong chính sách của Washington đối với Syria trong bối cảnh sự sụp đổ của chế độ Assad.

my huy treo thuong cho thu linh moi cua syria tho nhi ky keu goi do bo lenh trung phat toan cau hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan gặp gỡ nhà lãnh đạo trên thực tế của Syria Ahmed al-Sharaa tại Damascus. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp Ahmed al-Sharaa tại Damascus và bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình chuyển đổi chính trị của Syria.

Ông Fidan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất và ổn định đất nước Syria sau cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này để hỗ trợ quá trình phục hồi và tái thiết.

Ông Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Syria trong việc xây dựng lại các thể chế nhà nước và giúp đỡ người tị nạn Syria hồi hương. Ông cũng kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria càng sớm càng tốt, bởi theo ông, những lệnh trừng phạt này chỉ càng làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn của đất nước đang phải phục hồi sau chiến tranh.

Trong cuộc gặp này, al-Sharaa cũng tái khẳng định rằng chính quyền của ông sẽ bảo vệ quyền lợi của các nhóm thiểu số trong xã hội Syria, bao gồm Kurd, Thiên Chúa giáo, Druze và các cộng đồng tôn giáo khác. 

Cuộc gặp giữa hai ông Fidan và al-Sharaa diễn ra trong bối cảnh chính trị đầy biến động tại Syria và khu vực. Syria đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, khi nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đang tìm cách hỗ trợ quá trình phục hồi và tái thiết đất nước sau những năm tháng chiến tranh. 

Syria hiện đối mặt với một số vấn đề quan trọng, bao gồm xây dựng lại các thể chế nhà nước, bảo vệ các nhóm thiểu số và giải quyết vấn đề người tị nạn. Các nhà lãnh đạo mới của Syria cam kết sẽ thúc đẩy một hiến pháp mới và bảo vệ sự đa dạng của các cộng đồng tôn giáo và dân tộc, với mục tiêu xây dựng một Syria hòa bình và ổn định sau hơn một thập kỷ chiến tranh.

Cùng với những cam kết từ các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và các đối tác khu vực khác, Syria đang đối mặt với một cơ hội hiếm có để tái thiết và định hình lại tương lai của mình trong một môi trường hòa bình và hợp tác quốc tế.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, AJ)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: