Syria: Binh lính chế độ cũ giao nộp vũ khí cho chính quyền mới

(CLO) Lực lượng an ninh của chính quyền Syria cũ đang tiến hành bàn giao vũ khí cho chính quyền chuyển tiếp.

Theo truyền thông khu vực, binh lính dưới chế độ cũ đang giao nộp vũ khí cá nhân cho chính quyền mới. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nhóm lãnh đạo mới của Syria, do tổ chức Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đứng đầu, đang cố gắng thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và tìm cách giành lấy tính hợp pháp quốc tế.

Mohammad Al-Bashir, nhà lãnh đạo chính phủ có liên quan đến các phiến quân Syria, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời của đất nước trong vòng ba tháng tới. Trong thời gian này, chính phủ của ông sẽ giám sát quá trình chuyển giao đất nước sang một chính phủ mới.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tuần trước, ông Al-Bashir cho biết các bộ trưởng trong chính phủ cũ có liên hệ với HTS, cũng như các quan chức thời kỳ của Tổng thống Bashar al-Assad, sẽ tiếp tục giữ chức cho đến ngày 1/3/2025.

syria binh linh che do cu giao nop vu khi cho chinh quyen moi hinh 1

Hàng dài binh lính và cảnh sát của chế độ Syria xếp hàng giao nộp vũ khí cho chính quyền mới của Syria. Ảnh: GI

Cùng lúc đó, Abu Mohammad al-Jolani, thủ lĩnh của HTS và là người được xem là lãnh đạo thực tế của đất nước, đã tuyên bố Syria không còn là mối đe dọa đối với thế giới và kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Jolani là một cựu chiến binh thánh chiến bị quốc tế trừng phạt, và HTS đã bị Mỹ, Liên hợp quốc và các quốc gia khác chỉ định là tổ chức khủng bố.

Jolani cũng cố gắng xoa dịu lo ngại về việc chính phủ mới của Syria có thể sao chép mô hình của Taliban ở Afghanistan. Ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa văn hóa và xã hội của Afghanistan và Syria, và khẳng định rằng chính phủ mới ở Damascus sẽ tôn trọng các giá trị văn hóa của Syria.

Đầu tuần này, Jolani đã có cuộc gặp tại Damascus với Geir Otto Pedersen, đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, người đã bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để quá trình xây dựng lại Syria có thể bắt đầu.

Mỹ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh cũng đã thiết lập liên lạc với các nhóm phiến quân đang kiểm soát Syria, cùng với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin rằng các thành phố khác, như Daraa, cũng đã triển khai các chương trình tương tự để thu hồi vũ khí. Sau khi vũ khí được nộp lại, chính quyền mới đã cấp thẻ tạm thời cho lực lượng của chế độ Assad cũ, cho phép họ tự do di chuyển trong các khu vực được cho là "giải phóng", trong khi các thủ tục pháp lý của họ đang được hoàn tất. 

Theo ước tính gần đây nhất của Cơ quan Nhân quyền Liên hợp quốc, hơn 306.000 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào năm 2011 cho đến tháng 3/2021.

Hoài Phương (theo AJ, AFP, GI)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: