Các nước ASEAN kêu gọi Myanmar đối thoại khi bạo lực tiếp diễn

(CLO) Ngày càng nhiều quốc gia Đông Nam Á kêu gọi quân đội Myanmar tổ chức đối thoại với các công dân biểu tình để đạt được một giải pháp hòa bình khi gia tăng lo ngại về một cuộc đàn áp bạo lực trước kỳ nghỉ lễ lớn.
Những người biểu tình chống đảo chính cầm những tấm chắn tạm bợ trong cuộc biểu tình ở Yangon, Myanmar, hôm thứ Sáu. © AP

Những người biểu tình chống đảo chính cầm những tấm chắn tạm bợ trong cuộc biểu tình ở Yangon, Myanmar, hôm thứ Sáu. © AP

Bài liên quan

Myanmar: 12 người biểu tình thiệt mạng, chính quyền cáo buộc thêm tội với bà Suu Kyi

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực tại Myanmar

Google xem xét cấm quảng cáo của các công ty viễn thông do quân đội Myanmar hậu thuẫn

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm (11/3), bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar kiềm chế bạo lực và tham gia đối thoại với nhau. Bà Hằng nói: “Chúng tôi hết sức lo ngại về tình hình thương vong ngày càng leo thang ở Myanmar".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đưa ra một tuyên bố tương tự, lặp lại tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Campuchia hôm thứ Ba (9/3).

Cộng đồng quốc tế lo ngại rằng quân đội Myanmar sẽ tăng cường đàn áp người biểu tình trước Ngày Lực lượng Vũ trang vào ngày 27 tháng 3. Đây là ngày lễ kỷ niệm cuộc nổi dậy năm 1945 chống lại lực lượng chiếm đóng của Nhật Bản do Aung San, cha của bà Suu Kyi lãnh đạo.

Một cuộc diễu hành quân sự dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại thủ đô Naypyitaw trong Ngày các lực lượng vũ trang. Một số lượng lớn người đã thiệt mạng khi quân đội đàn áp những người biểu tình vào năm 1988 và 2007.

Các nhận xét gần đây nhắc lại tuyên bố của Chủ tịch ASEAN sau cuộc họp hôm thứ Ba tuần trước của các ngoại trưởng của mỗi nước. Trong đó có đoạn: "Chúng tôi bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không xúi giục thêm bạo lực". 

Quân đội Myanmar cho đến nay vẫn phớt lờ tuyên bố của ASEAN, với ít nhất 12 người thiệt mạng hôm thứ Năm (11/3) do các vụ xả súng nhằm vào người biểu tình.

Theo một nguồn tin ngoại giao Thái Lan, các quốc gia ASEAN đang báo động về tình trạng bạo lực tiếp tục, khiến họ phải "đưa ra các tuyên bố riêng lẻ", theo một nguồn tin ngoại giao Thái Lan.

Các cuộc biểu tình tiếp tục vào thứ Sáu ở Yangon và các khu vực khác của Myanmar. Một phát ngôn viên quân đội đã đưa ra một tuyên bố rằng nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi đang bị điều tra về tội tham nhũng, gây ra sự phẫn nộ trong các nhà hoạt động.

Nga và Trung Quốc đã thận trọng tìm hiểu tình hình. Nhưng cả hai quốc gia đều tán thành tuyên bố hôm thứ Tư của Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng "lên án mạnh mẽ bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa". 

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: