Myanmar: 12 người biểu tình thiệt mạng, chính quyền cáo buộc thêm tội với bà Suu Kyi

Thứ sáu, 12/03/2021 08:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) 12 người biểu tình đã chết trong các cuộc biểu tình trên khắp Myamar ngày hôm qua (11/3), trong khi đó chính quyền quân sự đã bổ sung thêm tội nhận hối lộ vào các cáo buộc đối với bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo thực tế của chính quyền dân sự bị lật đổ vào đầu tháng 2.

Thêm 12 người biểu tình Myanmar đã chết trong các buộc biểu tình ngày hôm qua (11/3) - Ảnh: Reuters

Thêm 12 người biểu tình Myanmar đã chết trong các buộc biểu tình ngày hôm qua (11/3) - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cuộc đổ máu diễn ra vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi quân đội kiềm chế, lực lượng đang cố gắng dập tắt các cuộc biểu tình chống đảo chính hàng ngày và các cuộc đình công làm tê liệt kể từ khi họ nắm quyền vào ngày 1 tháng 2.

Trong số những người thiệt mạng có 8 người nạn nhân ở thị trấn trung tâm Myaing khi lực lượng an ninh nổ súng vào một cuộc biểu tình, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết.

Tại thành phố lớn nhất của Myanmar, Yangon, người biểu tình Chit Min Thu đã bị giết ở quận North Dagon. Vợ anh, Aye Myat Thu, nói với Reuters rằng anh đã khăng khăng muốn tham gia các cuộc biểu tình bất chấp việc cô ấy kêu gọi anh ở nhà vì con trai của họ.

“Anh ấy nói đó là cái chết xứng đáng”, cô nói trong nước mắt. “Anh ấy lo lắng về việc mọi người không tham gia biểu tình. Nếu vậy, dân chủ sẽ không trở lại đất nước”.

Việc thêm các cáo buộc tham nhũng vào các cáo buộc chống lại Suu Kyi có thể đồng nghĩa với việc bà phải đối mặt với một hình phạt khắc nghiệt hơn. Bà Suu Kyi hiện phải đối mặt với bốn cáo buộc tương đối nhỏ bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp sáu bộ đàm bộ đàm và vi phạm luật thiên tai.

Phát ngôn viên quân đội, Chuẩn tướng Zaw Min Tun, cho biết bà Suu Kyi đã chấp nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp trị giá 600.000 USD, cũng như vàng, khi còn trong chính phủ, theo đơn khiếu nại của Phyo Mien Thein, cựu thủ hiến của Yangon.

Người phát ngôn nói trong một cuộc họp báo: “Anh ấy mạnh mẽ nói điều đó. Chúng tôi đã xác minh những sự thật đó nhiều lần. Hiện ủy ban chống tham nhũng đang tiếp tục điều tra”.

Aye Ma Ma Myo, một thành viên của quốc hội đã bị giải tán thuộc Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi, đã bác bỏ yêu sách. Bà cho biết, “Không còn là chuyện lạ khi nhìn thấy những lời vu khống chống lại các chính trị gia và những nỗ lực nhằm đè bẹp đảng trong khi những người trẻ tuổi vô tội bị giết ở nơi công cộng”.

Quân đội Myanmar đang đối mặt với cáo buộc vi phạm nhân quyền khi sử dụng bạo lực đàn áp người biểu tình hòa bình - Ảnh: Reuters

Quân đội Myanmar đang đối mặt với cáo buộc vi phạm nhân quyền khi sử dụng bạo lực đàn áp người biểu tình hòa bình - Ảnh: Reuters

Những cáo buộc vi phạm nhân quyền

Một đám tang khác đã được tổ chức cho một quan chức từ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, người đã chết khi bị giam giữ sau khi bị bắt vào đầu ngày thứ Ba (9/3).

AAPP cho biết, 12 người chết vào hôm thứ Năm (11/3) đã đưa số người biểu tình thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính lên hơn 70 người. Khoảng 2.000 người cũng đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính chống lại chính phủ được bầu của Suu Kyi.

Quân đội không trả lời yêu cầu bình luận về những cái chết mới nhất nhưng người phát ngôn của quân đội cho biết nhiều nhân viên của lực lượng an ninh đã bị kỷ luật và chỉ sử dụng vũ lực khi cần thiết.

Nhà điều tra nhân quyền của Liên hợp quốc Thomas Andrews nói với Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva rằng, quân đội Myanmar có thể đã phạm tội ác chống lại loài người. Ông kêu gọi các biện pháp trừng phạt đa phương đối với quân đội và công ty năng lượng nhà nước, Myanmar Oil và Gas Enterprise.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc quân đội đã sử dụng vũ lực gây chết người đối với những người biểu tình và cho biết nhiều vụ giết người mà họ đã ghi nhận là các vụ hành quyết ngoài tư pháp.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư (10/3) đã lên án bạo lực chống lại những người biểu tình và kêu gọi quân đội thể hiện sự kiềm chế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông hy vọng tuyên bố của Hội đồng Bảo an sẽ thúc đẩy quân đội nhận ra rằng "điều hoàn toàn cần thiết" là tất cả các tù nhân được trả tự do và kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 được tôn trọng.

Tại Myanmar, truyền thông nhà nước cho biết chính quyền đã loại bỏ một nhóm nổi dậy, quân đội Arakan (AA), khỏi danh sách các nhóm khủng bố vì nhóm này đã ngừng các cuộc tấn công để giúp thiết lập hòa bình trên khắp đất nước.

AA, lực lượng đang chiến đấu để giành quyền tự chủ lớn hơn ở bang Rakhine, phía tây, đã trở thành một trong những lực lượng đáng gờm nhất trong việc thách thức một đội quân đã chiến đấu với nhiều cuộc chiến tranh sắc tộc khác nhau trong bảy thập kỷ.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức

Tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức

(CLO) Tối 15/5, ông Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore để trở thành nhà lãnh đạo thứ tư của quốc đảo này kể từ khi giành độc lập vào năm 1965.

Thế giới 24h
Mặt trời phát ra tia lửa lớn nhất trong hai thập kỷ, Trái đất có bị ảnh hưởng?

Mặt trời phát ra tia lửa lớn nhất trong hai thập kỷ, Trái đất có bị ảnh hưởng?

(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.

Thế giới 24h
Mỹ và Trung Quốc đàm phán cấp cao để tránh rủi ro trong phát triển AI

Mỹ và Trung Quốc đàm phán cấp cao để tránh rủi ro trong phát triển AI

(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thế giới 24h
Nghiên cứu: Mùa hè 2023 nóng nhất trong 2.000 năm

Nghiên cứu: Mùa hè 2023 nóng nhất trong 2.000 năm

(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.

Thế giới 24h
Ông Putin nói Trung Quốc hiểu căn nguyên cuộc chiến ở Ukraine, tán thành đề xuất hòa bình

Ông Putin nói Trung Quốc hiểu căn nguyên cuộc chiến ở Ukraine, tán thành đề xuất hòa bình

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.

Thế giới 24h