Các nước cảnh báo về chiến tranh Israel - Lebanon, Liên hợp quốc nói về 'ngày tận thế'

(CLO) Các đồng minh của Israel và nhiều nước ở Trung Đông đã lặp lại cảnh báo về khả năng chiến tranh toàn diện đang lan từ Dải Gaza sang Lebanon, sau khi Israel cho biết kế hoạch tấn công Hezbollah đã được "phê duyệt".

Quan chức cấp cao nhất của Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo cũng cảnh báo sự leo thang như vậy có thể là "ngày tận thế". Ông Martin Griffiths nói với các phóng viên ở Geneva: “Tôi coi đây là điểm bùng phát… Nó có khả năng là ngày tận thế”.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích phương Tây, hứa sát cánh cùng Lebanon

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề cập đến vấn đề này trong các tuyên bố hôm thứ Tư. Ông cáo buộc phương Tây ủng hộ điều mà ông mô tả là kế hoạch của Israel tấn công Lebanon và "lan rộng chiến tranh" khắp khu vực.

Ông nói: “Kế hoạch lan rộng chiến tranh sang khu vực của [Thủ tướng Israel] Netanyahu sẽ dẫn đến một thảm họa lớn”, đồng thời cho biết thêm rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Israel là “đáng thương hại”.

"Thổ Nhĩ Kỳ sát cánh cùng người dân anh em và nhà nước Lebanon. Tôi kêu gọi các nước khác trong khu vực đoàn kết với Lebanon", ông Erdogan nói thêm.

Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Israel đã đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc chống lại sự leo thang trong khu vực. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói hôm thứ Tư: “Một cuộc chiến tranh khác có nghĩa là sự leo thang trong khu vực ở quy mô mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được”.

Bà Baerbock đã gặp các nhà lãnh đạo Lebanon và Israel vào thứ Ba, trong chuyến công du khu vực. Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức cảnh báo nguy cơ Israel và Lebanon rơi vào chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đưa ra những tuyên bố tương tự trong cuộc gặp với người đồng cấp Israel Yoav Gallant tại Washington. "Một cuộc chiến khác giữa Israel và Hezbollah có thể dễ dàng trở thành một cuộc chiến tranh khu vực, với hậu quả khủng khiếp cho Trung Đông", Austin nói.

Các nước kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon

Trước nguy cơ chiến tranh toàn diện có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở Lebanon, nhiều quốc gia đã yêu cầu công dân của mình rời khỏi nước này. Mới đây nhất, Bộ Ngoại giao Đức đã kêu gọi ban hành lời kêu gọi khẩn cấp công dân Đức rời khỏi Lebanon.

Họ cho biết hôm thứ Tư: “Căng thẳng ở khu vực biên giới với Israel đang gia tăng và có thể leo thang hơn nữa bất cứ lúc nào”. Bộ này cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công khủng bố, có thể nhằm vào người phương Tây hoặc các khách sạn lớn.

Trước đó, Canada cũng đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Lebanon, nói rằng tình hình an ninh ở nước này ngày càng trở nên bất ổn và khó lường do cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Bùi Huy (theo AFP, DW, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: