Các nước nói gì về sự kết thúc chế độ Tổng thống Assad ở Syria

(CLO) Bộ tư lệnh quân đội Syria đã thông báo rằng chế độ kéo dài 24 năm của Tổng thống Bashar al-Assad đã chấm dứt, sau một cuộc tấn công nhanh chóng của quân nổi dậy khiến cả thế giới bất ngờ.

Ông Assad, người chưa phát biểu trước công chúng kể từ cuộc tấn công bất ngờ của quân nổi dậy cách đây một tuần, được cho rằng đã bay khỏi Damascus đến một địa điểm không xác định vào sáng Chủ nhật, khi quân nổi dậy cho biết họ đã tiến vào thủ đô mà không gặp sự cản trở của quân đội chính quyền Syria.

Sự sụp đổ chóng vánh của chế độ Assad cũng giáng một đòn mạnh vào ảnh hưởng của Nga và Iran tại khu vực, những đồng minh chủ chốt đã hỗ trợ Tổng thống Assad trong suốt 13 năm qua của cuộc nội chiến. 

cac nuoc noi gi ve su ket thuc che do tong thong assad o syria hinh 1

Bức ảnh bị hư hỏng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Qamishli, Syria, ngày 8/12. Ảnh: Reuters

Dưới đây là phản ứng của một số lãnh đạo và các quốc gia trên thế giới về biến cố bất ngờ ở Syria:

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden và nhóm của ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Syria và duy trì liên lạc với các đối tác khu vực.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Ông Trump đăng trên X: "Assad đã ra đi. Ông ta đã chạy trốn khỏi đất nước. Người bảo vệ ông ta, Nga, Nga, Nga, do ông Vladimir Putin lãnh đạo, không còn muốn bảo vệ ông ta nữa".

"Nga và Iran hiện đang trong tình trạng suy yếu, một bên là vì Ukraine và nền kinh tế tồi tệ, bên còn lại là vì Israel và thành công trong chiến đấu của nước này".

Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani

"Tôi đang theo dõi với sự quan tâm sâu sắc diễn biến tình hình ở Syria. Tôi liên tục liên lạc với đại sứ quán của chúng tôi tại Damascus và văn phòng Thủ tướng. Tôi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lúc 10:30 tại Bộ Ngoại giao", ông Tajani cho biết trên X. 

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria

Đặc phái viên về Syria Geir Pedersen nhấn mạnh mong muốn rõ ràng của hàng triệu người Syria về các thỏa thuận chuyển tiếp ổn định và toàn diện.

Ông kêu gọi tất cả người dân Syria ưu tiên đối thoại, đoàn kết và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền khi họ tìm cách xây dựng lại xã hội, đồng thời cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ người dân Syria trong hành trình hướng tới một tương lai ổn định và toàn diện.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh "đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ở Syria và hy vọng Syria sẽ sớm ổn định trở lại".

Bộ này cho biết: “Chính phủ Trung Quốc đã tích cực hỗ trợ công dân Trung Quốc muốn rời khỏi Syria một cách an toàn và có trật tự, đồng thời duy trì liên lạc với… những công dân Trung Quốc vẫn còn ở Syria”.

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ở Syria thực hiện các biện pháp thiết thực để đảm bảo an toàn cho các tổ chức và nhân viên Trung Quốc tại Syria", thông cáo cho biết thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức

Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock cho biết: “Sự kết thúc của Assad là sự nhẹ nhõm lớn đối với hàng triệu người dân Syria”, đồng thời nói thêm rằng “đất nước này không được phép rơi vào tay những kẻ cực đoan khác, bất kể chúng ở hình thức nào”.

Bộ trưởng Israel

Amichai Chikli, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề di cư của Israel, cho biết những bước tiến của phe đối lập ở Syria "không phải là lý do để ăn mừng" đối với đất nước ông, khi ông kêu gọi Israel khôi phục quyền kiểm soát tại Núi Hermon ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng và thiết lập một tuyến phòng thủ mới dựa trên đường ngừng bắn năm 1974 với Syria.

Tờ báo Israel Hayom trích dẫn lời ông cho biết: "Hầu hết Syria hiện nằm dưới sự kiểm soát của các tổ chức liên kết với" al-Qaeda và ISIL (IS). Phần lớn khu vực Cao nguyên Golan của Syria bị Israel chiếm đóng vào năm 1967 và sau đó sáp nhập vào năm 1981.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết chính phủ Syria “đã sụp đổ và quyền kiểm soát đất nước đang đổi chủ”.

Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar, ông Fidan cho biết "điều này không xảy ra trong một sớm một chiều. Trong 13 năm qua, đất nước đã rơi vào tình trạng hỗn loạn" kể từ khi chiến tranh bắt đầu với các cuộc biểu tình đòi dân chủ vào năm 2011.

"Các tổ chức khủng bố không được phép lợi dụng tình hình này. Các nhóm đối lập phải đoàn kết. Chúng tôi sẽ làm việc vì sự ổn định và an toàn ở Syria", ông nói thêm. “Syria mới không nên gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng mà phải loại bỏ các mối đe dọa”.

Bộ Ngoại giao Philippines

Philippines kêu gọi kiềm chế và tránh bạo lực để bảo vệ dân thường, đồng thời khuyến cáo công dân của mình tại Syria liên lạc với Đại sứ quán tại Damascus.     

Ngọc Ánh (theo AJ, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: