Các quốc gia OIC cam kết tài trợ để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế Afghanistan

Thứ hai, 20/12/2021 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) 57 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cam kết thành lập quỹ tín thác nhân đạo cho Afghanistan khi hàng triệu người dân nơi đây phải đối mặt với nạn đói và nghèo cùng cực.

Bắt đầu hỗ trợ vào quý đầu 2022

Cuộc khủng hoảng đang gây ra báo động với hàng tỷ USD viện trợ và tài sản bị đóng băng bởi cộng đồng quốc tế sau khi Taliban tiếp quản đất nước vào tháng 8 vừa qua.

cac quoc gia oic cam ket tai tro de ngan chan su sup do kinh te afghanistan hinh 1

Cuộc họp của OIC đã mở đầu nỗ lực hỗ trợ ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế Afghanistan. (Nguồn: Waseem Khan / Reuters).

Thủ tướng Imran Khan của Pakistan - quốc gia đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh cho biết: “Trừ khi có hành động ngay lập tức, không thì Afghanistan sẽ tiến tới hỗn loạn. Khi không thể trả lương cho công chức, bệnh viện, bác sĩ, y tá, thì bất kỳ chính phủ nào cũng sẽ sụp đổ và sự hỗn loạn này chắc chắn không hợp với Hoa Kỳ”.

Một nghị quyết của OIC được công bố sau cuộc họp cho biết Ngân hàng Phát triển Hồi giáo sẽ dẫn đầu nỗ lực hỗ trợ vào quý đầu tiên của năm 2022. Nó cũng kêu gọi các nhà cầm quyền của Afghanistan tuân thủ “các nghĩa vụ theo các hiệp ước nhân quyền quốc tế, đặc biệt là liên quan đến quyền của phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người già và những người có nhu cầu đặc biệt”.

Cuộc họp của OIC đã không mang lại cho chính quyền Taliban mới bất kỳ sự công nhận quốc tế chính thức nào và Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi đã bị loại khỏi bức ảnh chính thức được chụp trong sự kiện này.

Muttaqi cho biết chính phủ của ông “có quyền được chính thức công nhận”.

Ông nói với các phóng viên: “Chính phủ Afghanistan hiện tại đang hợp tác với mọi tổ chức nước ngoài, đồng thời cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt phải được gỡ bỏ”.

Trong bài phát biểu trước các đại biểu, ông cho biết việc Mỹ đóng băng tài sản “là một sự vi phạm rõ ràng đối với nhân quyền của người Afghanistan, và có thể được hiểu là thù hằn với cả một quốc gia”.

Nền kinh tế “rơi tự do”

Trong khi một số quốc gia và tổ chức đã bắt đầu cung cấp viện trợ, hệ thống ngân hàng của quốc gia này gần như sụp đổ đã khiến công việc của họ trở nên phức tạp hơn nhiều.

Thứ trưởng Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cũng có mặt tại cuộc họp của OIC và cảnh báo rằng nền kinh tế của Afghanistan “hiện đang rơi tự do”.

“23 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói, cơ sở y tế quá tải với trẻ suy dinh dưỡng, khoảng 70% giáo viên không được trả lương và hàng triệu trẻ em, tương lai của Afghanistan không được đến trường. Nếu chúng ta không hành động dứt khoát và có lòng trắc ẩn, tôi sợ người dân sẽ khó cầm cự được qua mùa đông này”, ông Griffiths nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết việc mở khóa các kênh tài chính và ngân hàng là điều cần thiết “bởi vì nền kinh tế không thể hoạt động và mọi người không thể giúp đỡ nếu không có hệ thống ngân hàng”.

Ngoài viện trợ tức thời, Afghanistan cần được giúp đỡ để đảm bảo ổn định kinh tế lâu dài.

Phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc liệu Washington có sẵn sàng giải phóng hàng tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã khiến nhiều tổ chức và chính phủ né tránh các giao dịch trực tiếp với Taliban hay không.

Ông Muttaqi nhắc lại rằng Taliban sẽ không cho phép Afghanistan được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công vào các nước khác và ông nói rằng sẽ không có hành động trả đũa nào được thực hiện đối với các quan chức của chính phủ cũ.

Tuy nhiên, Taliban đã phải đối mặt với chỉ trích nặng nề vì khiến phụ nữ không có việc làm và trẻ em gái không được đi học, đồng thời loại trừ các bộ phận rộng rãi của xã hội Afghanistan khỏi chính phủ.

Họ cũng bị buộc tội chà đạp nhân quyền và bất chấp lời hứa ân xá, nhắm vào các quan chức của chính quyền cũ.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô