Các tỉnh miền Trung chạy đua ứng phó với bão số 9

(CLO) Các địa phương được dự báo bão số 9 sẽ đổ bộ hôm nay đã lên kế hoạch ứng phó, chạy đua với bão số 9 để giảm mức thiệt hại về người và của đến mức thấp nhất.
Hình ảnh bão số 9 theo bản tin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: TL

Hình ảnh bão số 9 theo bản tin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: TL

Dự kiến sơ tán 571.746 người

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân trước khi bão đổ bộ. Tổng số dân dự kiến sơ tán là  146.866 hộ, 571.746 người. Dự kiến các tỉnh sơ tán dân xong trước 19h tối 27-10.

Đại diện Tổng cục Thủy sản cho biết đến 7h sáng nay còn 178 tàu đang hoạt động khu vực chịu ảnh hưởng của bão, trong số này có 45 tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm. Hiện Tổng cục Thủy sản đã đề nghị các địa phương liên lạc với các thuyền trưởng và yêu cầu khẩn trương di chuyển ra vùng nguy hiểm, về khu neo đậu, tránh trú bão.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết hôm nay Bộ Quốc phòng đã cử 2 đoàn công tác vào Đà Nẵng và Khánh Hòa để phối hợp cùng địa phương ứng phó bão số 9.

 "Bộ Quốc phòng đang phối hợp cùng địa phương triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó với bão như rà soát các khu vực trọng điểm như hồ, kè đê, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất... Đồng thời kiên quyết không để người dân trên lồng bè, chòi canh khi bão vào và sơ tán dân khu vực ven biển, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét", ông Dũng nói

Đại diện Bộ Công thương cho biết các hồ thủy điện trong vùng chịu ảnh hưởng của bão đang điều tiết để sẵn sàng đón mưa lũ sau bão số 9. Hầu hết các hồ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đều dưới mực nước dâng bình thường.

Ông Nguyễn Đức Quang - cục trưởng Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai - lưu ý bão số 9 là cơn bão rất mạnh trong nhiều năm trở lại đây. Do đó, hiện tất cả các tàu đang trong vùng nguy hiểm bằng mọi cách phải thoát ra nếu không sẽ gặp sự cố. Hơn nữa, cần phải lưu ý công tác neo đậu tàu thuyền bởi gió mạnh sẽ va đập, làm vỡ tàu.

Ông Quang cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, chỉ đạo chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, biển hiệu, biển quảng cáo, các công trình công cộng...

Hàng trăm ngư dân trên biển tránh bão khẩn cấp

Sáng 27/10, Trung úy Đoàn Trung Kiên - Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn) cho biết, đến 9h sáng cùng ngày đã có hàng trăm ngư dân của 13 tàu cá vào âu tàu của trung tâm tránh trú bão. Trung tâm đã cử người hướng dẫn và phụ giúp ngư dân giằng buộc tàu cá.  

 Từ đêm 26/10, sóng gió tại đảo Sinh Tồn bắt đầu mạnh lên với gió cấp 6, cấp 7, sóng cao từ 3 - 4m.

Từ sáng 26/10 đến sáng 27/10, cán bộ nhân viên Trung tâm đã phân công lực lượng che chắn, bảo vệ các trang thiết bị máy móc, chằng buộc mái tôn các nhà xưởng... và tổ chức lực lượng trực thường xuyên kiểm tra dây buộc tàu cá. 

Nhiều người dân trong những căn nhà cấp 4 rời nhà cửa, tránh bão số 9. Ảnh: T.Trực

Nhiều người dân trong những căn nhà cấp 4 rời nhà cửa, tránh bão số 9. Ảnh: T.Trực

Quảng Ngãi: Hướng dẫn người dân di dời đến nơi trú ẩn an toàn

Sáng 27/10, thời tiết tại khu vực ven biển Bình Sơn, Quảng Ngãi có nắng gay gắt. Người dân đang cấp tập chèn chống nhà cửa để phòng chống cơn bão số 9.

Dọc theo các xã ven biển của huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), loa phát thanh tại các thôn liên tục phát đi các thông báo cảnh báo về bão số 9 để người dân phòng tránh; đồng thời hướng dẫn người dân di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Trong khi đó người dân đang chạy đua gia cố nhà cửa tránh bão. Khắp các làng ven biển, không khí khẩn trương. Các ngư dân địa phương đang gấp rút neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Tại các xã Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Chánh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), người dân hối hả chằng chống mái hiên, mái nhà chống bão.

Từ quốc lộ 1 hướng về Nhà máy lọc dầu Dung Quốc, người dân 2 bên đường tất bật đi mua dây thừng, bao tải để chằng chéo nhà cửa. Đây được dự báo là nơi tâm bão số 9 đổ bộ vào sáng mai 28-10.

Ông Ngô Công Tùng (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) đang bơm nước vào bao tải để chằng mái nhà. Bao tải nước nặng tầm 35kg, tương đương bao cát, giúp các mái tôn không bị gió lật bay.

Nhiều người dân xã Bình Đông cũng dùng cách làm này để chống bão số 9 khi lượng cát ở địa phương khan hiếm.

Học sinh huyện Bình Sơn sáng nay cũng được cho nghỉ sớm hơn để phòng chống bão. Tuy nhiên nhìn chung vẫn còn nhiều người dân thờ ơ, chủ quan với cơn bão mạnh này.

Người dân Đà Nẵng ra bờ biển cho cát vào bao tải chở về chèn chống nhà cửa. Ảnh: Nguyễn Đông.

Người dân Đà Nẵng ra bờ biển cho cát vào bao tải chở về chèn chống nhà cửa. Ảnh: Nguyễn Đông.

Thừa Thiên Huế: Họp khẩn bàn phương án phòng, chống bão số 9

Sáng 27/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có cuộc họp khẩn bàn phương án phòng, chống bão số 9.

Theo dự báo, bão số 9 có xu hướng mạnh dần lên và nhích nhẹ lên hướng bắc. Dự báo từ tối nay đến trưa mai 28/10, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa và gió mạnh dần lên cấp 10-11, giật cấp 12.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo di dời, sơ tán hơn 18.000 hộ dân (hơn 63.000 nhân khẩu) ở những nơi nguy hiểm đi tránh trú bão. Việc di dời được yêu cầu hoàn thành trước 15h hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết sẽ yêu cầu người dân không ra đường từ 9h tối nay hoặc có thể sớm hơn nếu bão di chuyển nhanh, ngoại trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chống bão. Lệnh cấm này sẽ duy trì đến khi bão số 9 tan

Công nhân tại các xí nghiệp cũng sẽ được yêu cầu không đổi ca trong thời gian này, cần thiết sẽ ở lại xí nghiệp, nơi an toàn để tránh trú bão.

Hà Tĩnh: Triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng từ cơn bão số 9 nên từ ngày 28 đến 31/10, trên địa bàn tỉnh khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 300 - 500mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt. Trên các sông Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện đợt lũ lớn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước...

Tính đến sáng 26/10, đã có hơn 7.300 tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh và Nghệ An vào bờ neo đậu, tránh cơn bão số 9. Hồ Kẻ Gỗ tại Hà Tĩnh vẫn duy trì mức xả lũ từ 250 - 300m³/s, để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ từ cơn bão số 9.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: