Các tổ chức báo chí kêu gọi Myanmar trả tự do cho các phóng viên

Chủ nhật, 07/03/2021 16:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiệp hội các nhà báo chuyên nghiệp (SPJ) đã kêu gọi Myanmar trả tự do cho nhà báo Thein Zaw của Associated Press và 5 phóng viên khác bị bắt giữ khi đưa tin về các cuộc biểu tình ở quốc gia Đông Nam Á này.

Biểu tình ở Myanmar. Ảnh: AP

Biểu tình ở Myanmar. Ảnh: AP

Bài liên quan

Tổ chức này nói rằng họ "thất vọng" trước quyết định bắt giữ các phóng viên đang làm công việc của họ của cảnh sát Myanmar. Tổ chức báo chí lâu đời nhất của Mỹ cũng kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ bỏ cáo buộc đối với bất kỳ nhà báo nào bị giam giữ khi thực hiện công việc của họ.

SPJ cho biết trong một tuyên bố rằng: “Chúng tôi kêu gọi tất cả người Mỹ tham gia với chúng tôi trong một chiến dịch thúc giục các quan chức công quyền rằng báo chí không phải là tội phạm".

Anh Thein Zaw bị bắt vào ngày 27/2 khi đang biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi.

Một đoạn video về vụ bắt giữ cho thấy anh đã bị bao vây và bị ghì chặt trước khi bị còng tay và đưa đi. Phía AP đã kêu gọi trả tự do cho phóng viên của mình.

Các nhà chức trách buộc tội Thein Zaw và các nhà báo khác vi phạm luật trật tự công cộng, và có thể bị phạt tù tới 3 năm.

“Những nhà báo đó, giống như tất cả các nhà báo khác, đang làm công việc của họ và không nên bị trừng phạt vì điều đó. Vì sao các chính phủ không thể hiểu rõ rằng ‘báo chí không phải là tội phạm?”, Chủ tịch của SPJ Matthew Hall cho biết.

Nhóm cho biết họ cũng "cảm thấy kinh hoàng" khi các nhà báo Mỹ tiếp tục phải đối mặt với cáo buộc "khi làm công việc của mình".

Tổ chức này cho hay, “chúng tôi kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ bỏ cáo buộc đối với bất kỳ nhà báo nào bị giam giữ khi đang làm việc và chúng tôi yêu cầu chính quyền Biden công khai ủng hộ điều đó”. 

SPJ cho biết mặc dù phần lớn trong số hơn 120 nhà báo bị bắt hoặc giam giữ khi đưa tin về các cuộc biểu tình Black Lives Matter đã được trả tự do mà không bị buộc tội, ít nhất bốn người phải ra tòa trong tháng này với các tội danh từ hành vi gây rối đến cản trở người thi hành công vụ.

Ông Hall nói: “Các nhà báo ở Mỹ và trên toàn thế giới phải có khả năng thực hiện công việc của họ mà không bị đe dọa bắt giữ hoặc trả thù".

Trung Kiên

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo