Các tòa nhà ở Myanmar tiếp tục sụp đổ 5 ngày sau trận động đất

(CLO) Các tòa nhà ở Myanmar tiếp tục đổ sập năm ngày sau trận động đất mạnh, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ khi họ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.

Trận động đất 7,7 độ richter cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 3000 người và làm hàng nghìn người khác bị thương, theo chính quyền quân sự Myanmar. Hàng trăm người vẫn mất tích, khiến số người thiệt mạng có khả năng tiếp tục tăng.

Hôm thứ Tư, Sở Cứu hỏa Myanmar chia sẻ đoạn video đầy xúc động ghi lại khoảnh khắc các nhân viên cứu hộ tại thủ đô Naypyidaw kéo một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát sau hơn 100 giờ, mang đến một tia hy vọng hiếm hoi giữa thảm họa.

cac toa nha o myanmar tiep tuc sup do 5 ngay sau tran dong dat hinh 1

Một tòa nhà bị sập vì động đất ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: GI

Người đàn ông trông kiệt sức khi được kéo ra khỏi khe hở giữa các tấm bê tông vỡ, trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh. Một ngày trước đó, một phụ nữ 62 tuổi cũng được giải cứu từ đống đổ nát tại Naypyidaw.

Ở một địa điểm khác, một đội cứu hộ Trung Quốc đã cứu được bốn người – trong đó có một bé gái 5 tuổi và một phụ nữ mang thai – khỏi đống đổ nát vào thứ Hai.

Dư chấn kéo dài, nguy hiểm chưa chấm dứt

Theo các tổ chức nhân quyền, các tòa nhà có cấu trúc yếu vẫn tiếp tục sụp đổ do dư chấn kéo dài, khiến nhiệm vụ cứu hộ trở nên nguy hiểm hơn. Hai khách sạn gần tâm chấn ở Mandalay – thành phố đông dân thứ hai Myanmar – đã đổ sập vào đêm thứ Hai, khi người dân trở lại sau nhiều ngày sơ tán.

“Những dư chấn này tiếp tục gây thương vong,” Michael Dunford, Giám đốc Myanmar tại Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, cho biết. “Nhiều người phải ngủ ngoài trời vì sợ hãi không dám trở về nhà. Điều này cũng khiến việc tiếp cận và hỗ trợ họ trở nên khó khăn hơn”.

Các tổ chức nhân đạo tiếp tục kêu gọi viện trợ khẩn cấp, đặc biệt là cho những khu vực hẻo lánh. Ngay cả trước thảm họa, bốn năm nội chiến đã khiến hàng triệu người mất đi chỗ ở, hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng.

Tại thị trấn Sagaing, gần tâm chấn, người dân mô tả cảnh tượng đau lòng khi họ chờ đợi thực phẩm và vật tư y tế. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết nhu cầu về túi đựng thi thể, đèn pin và thuốc chống muỗi đang tăng cao.

Binh lính đã tăng cường giám sát các phương tiện vận chuyển từ Mandalay đến Sagaing. Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố cam kết cho phép viện trợ nhưng lại bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì hạn chế tiếp cận một số khu vực bị ảnh hưởng.

Một liên minh phiến quân lớn ở Myanmar tuyên bố ngừng bắn tạm thời để hỗ trợ công tác cứu trợ sau động đất. Liên minh Ba Anh em, gồm ba nhóm vũ trang, kêu gọi triển khai nhanh chóng các hoạt động nhân đạo.

Hỗ trợ quốc tế đổ về Myanmar nhưng vẫn thiếu kinh phí

Các tổ chức quốc tế, bao gồm các nhóm từ Trung Quốc, Nga và Pakistan, cũng đang hỗ trợ công tác cứu hộ tại Myanmar. Hai tàu hải quân Ấn Độ chở hàng viện trợ nhân đạo, nhu yếu phẩm và lương thực đã cập cảng Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, vào sáng thứ Ba.

Tuy nhiên, các nhân viên cứu trợ cảnh báo rằng tình trạng thiếu kinh phí kéo dài nhiều năm qua đòi hỏi phải có thêm nhiều nỗ lực hơn nữa.

"Thành thật mà nói, đây là thời điểm thế giới cần hành động và hỗ trợ người dân Myanmar", Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Myanmar, Marcoluigi Corsi, phát biểu.

"Hiện nay, Myanmar không được xếp vào nhóm ưu tiên hàng đầu trong số các cuộc khủng hoảng khẩn cấp toàn cầu... Hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Myanmar đã thiếu nguồn tài trợ trong nhiều năm. Trong bốn tháng đầu năm nay, chúng tôi chỉ nhận được chưa đến 5% trong tổng số 1,1 tỷ USD theo kế hoạch cứu trợ nhân đạo".

Hà Trang (theo T.O.I, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: