Trong số hàng chục mặt hàng mang thương hiệu Nike trên trang web này có đôi giày bóng đá Phantom GT2 Elite của hãng sản xuất đồ thể thao Mỹ, được bán với giá 29.999 rúp, khoảng 330 USD.
Người đưa những đôi giày này đến Nga là Wijnand Herinckx, một công dân Hà Lan 40 tuổi sống tại Moscow. Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Herinckx đã xây dựng một doanh nghiệp phát đạt cung cấp cho người tiêu dùng Nga các sản phẩm của phương Tây mà nhà sản xuất đã rút khỏi Nga.
"Nike không muốn sản phẩm của họ được vận chuyển đến Nga", Herinckx nói từ văn phòng của mình ở ngoại ô Moscow, nơi các kệ đầy hộp giày dép mang thương hiệu phương Tây. Nhưng ông cũng nói thêm: "Họ cũng không nói rằng chúng tôi không được làm điều đó".
Cả Nike và Lego đều nói rằng họ không ủy quyền cho việc nhập khẩu hàng hóa của Herinckx vào Nga. Theo Reuters, họ sử dụng các trung gian không có liên kết rõ ràng với Nga làm người mua, sau đó vận chuyển hàng hóa đến Nga, thường đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, và cuối cùng giao cho các nhà bán lẻ tại Nga.
Có ít nhất hàng chục công ty như của Herinckx sử dụng các phương thức như vậy để đưa hàng hóa phương Tây vào Nga, theo phân tích của Reuters về dữ liệu hải quan. Hoạt động của ông cho thấy những nỗ lực của các chính phủ phương Tây và các thương hiệu nhằm cô lập nền kinh tế Nga đang vấp phải thực tế của kinh doanh toàn cầu: Nơi nào có nhu cầu, nơi đó sẽ có người đáp ứng.
Các hạn chế của các chính phủ phương Tây chủ yếu tập trung vào các sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Những sản phẩm này thường bị cấm vận bởi Mỹ và Liên minh châu Âu. Herinckx cho biết ông tập trung vào các hàng hóa tiêu dùng không bị cấm vận.
Người tiêu dùng vẫn có thể mua các hàng hóa nước ngoài mà họ đã quen thuộc. Dữ liệu hải quan do Reuters phân tích cho thấy, giá trị các sản phẩm của Nike nhập khẩu vào Nga giảm 81% vào năm 2022 xuống còn 21 triệu USD, nhưng đã hồi phục vào năm 2023 lên ít nhất 74 triệu USD.
Gã khổng lồ đồ thể thao này cho biết họ không cung cấp sản phẩm cho công ty của Herinckx hay bất kỳ doanh nghiệp liên quan nào. “Chúng tôi không còn bất kỳ hoạt động bán lẻ vật lý hay kỹ thuật số nào của Nike tại Nga”, công ty cho biết trong một tuyên bố.
Giữa năm 2022, Nike thông báo họ rút khỏi Nga và Lego cho biết họ đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Nga. Khi các thương hiệu toàn cầu dừng bán hàng hoặc ngừng xuất khẩu, Nga đã cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu thương hiệu.
Sự có mặt của các thương hiệu phương Tây cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin “truyền tải thông điệp rằng chiến tranh không làm suy yếu ‘cuộc sống bình thường’ của tầng lớp trung lưu Nga”, Sergei Guriev, một nhà kinh tế học người Nga và là Hiệu trưởng trường Đại học Sciences Po ở Paris cho biết.
Cao Phong (theo Reuters)