Cái kết dành cho “nữ quái” làm giả 4 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

(CLO) Thông qua mạng xã hội, “nữ quái” Lê Kim Thanh đặt làm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, sau đó chuyển nhượng cho 4 người dân trên địa bàn TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Kim Thanh (sinh năm 1976), ngụ xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp 2 tội danh là 18 năm tù. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Thanh trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại 4,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, nên khoảng đầu năm 2019, Lê Kim Thanh lên các trang mạng xã hội tìm người đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đem đi chiếm đoạt tiền người khác.

cai ket danh cho nu quai lam gia 4 so do chiem doat hon 4 ty dong hinh 1

Bị cáo Lê Kim Thanh.

Để làm giấy tờ đất giả, Thanh dùng thông tin về 2 thửa đất trước đây có người nhờ Thanh môi giới và Thanh có chụp hình giữ lại, kết hợp với họ tên, địa chỉ của Thanh rồi cung cấp cho người nhận làm giả giấy tờ đất do Thanh đứng tên rồi gửi qua đường bưu điện đến cho Thanh với giá mỗi giấy từ 10 đến 20 triệu đồng.

Thanh đã làm tất cả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Từ tháng 7/2019 đến ngày tháng 10/2019, Thanh đã mang 4 giấy chứng nhận đất giả nói trên đi chuyển nhượng, mua bán cho 4 người dân trên địa bàn TP. Phú Quốc chiếm đoạt số tiền là 4,2 tỷ đồng.

Sự việc sau đó bị bại lộ, Thanh bỏ trốn khỏi địa phương bị Công an phát lệnh truy nã, đến ngày 27/4/2021 thì bị bắt.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: