California kiện các nhà sản xuất túi nhựa vì quảng cáo sai về khả năng tái chế

(CLO) California kiện ba hãng túi nhựa Novolex, Inteplast và Mettler vì dán nhãn “có thể tái chế” sai sự thật, gây ô nhiễm nghiêm trọng toàn bang.

Bang California ngày thứ Sáu đã tăng cường nỗ lực kiểm soát ô nhiễm nhựa bằng việc khởi kiện ba nhà sản xuất túi nhựa, cáo buộc các công ty này quảng cáo sai sự thật rằng sản phẩm của họ có thể tái chế.

770-202510190631111.png
Túi nilon bị vứt bỏ ven đường, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: abc News

Tổng chưởng lý bang Rob Bonta, một thành viên Đảng Dân chủ, cho biết các công ty Novolex Holdings, Inteplast Group và Mettler Packaging đã vi phạm luật bang được thông qua năm 2014, cấm sử dụng túi nhựa tại quầy thanh toán siêu thị nếu không thể tái chế.

Theo quy định này, người tiêu dùng có thể trả 10 cent để mua túi nhựa dày hơn, với điều kiện phải tái sử dụng và tái chế được. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã dán nhãn túi của họ là "có thể tái chế" dù thực tế không phải vậy.

Các cơ sở tái chế không xử lý được loại túi này, khiến chúng cuối cùng bị chôn lấp tại bãi rác, đốt cháy hoặc trôi nổi trong các tuyến đường thủy của bang, ông Bonta nhấn mạnh.

"Tại California, chúng tôi muốn làm rõ một điều", ông phát biểu trong cuộc họp báo. "Sự thật quan trọng. Niềm tin của công chúng quan trọng. Bảo vệ môi trường quan trọng".

Các công ty bị kiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận qua email và điện thoại.

Bang California trước đó khoảng một năm cũng đã đệ đơn kiện tương tự lên ExxonMobil liên quan đến sản phẩm nhựa của tập đoàn dầu mỏ này.

Đơn kiện cáo buộc ExxonMobil đánh lừa công chúng bằng cam kết sai sự thật rằng sản phẩm nhựa của họ sẽ được tái chế. Phía ExxonMobil cho rằng hệ thống tái chế của California chưa hiệu quả và bang cần hợp tác với công ty để giữ nhựa khỏi bãi rác.

Sau đó, các nhà lập pháp California nhận thấy luật năm 2014 chưa đủ mạnh. Thống đốc Dân chủ Gavin Newsom đã ký luật mới năm ngoái, cấm hoàn toàn túi mua sắm nhựa tại siêu thị bắt đầu từ năm sau.

Theo Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Môi trường America, ít nhất 12 bang khác tại Mỹ cũng áp dụng hình thức cấm túi nhựa toàn bang. Hàng trăm thành phố cũng ban hành lệnh cấm riêng.

Cũng trong ngày thứ Sáu, ông Bonta thông báo bang đã đạt thỏa thuận với bốn công ty khác bị cáo buộc vi phạm luật 2014, gồm Revolution Sustainable Solutions, Metro Poly, PreZero US Packaging và Advance Polybag.

Các doanh nghiệp này đồng ý bồi thường tổng cộng gần 1,8 triệu USD cho bang và ngừng bán túi nhựa tại California sau khi tiêu thụ hết hàng tồn kho hiện có.

Vụ kiện cùng các thỏa thuận này giúp buộc các công ty chịu trách nhiệm vì dán nhãn sai sản phẩm, theo ông Nick Lapis, Giám đốc vận động của nhóm Môi trường Californians Against Waste.

"Túi nhựa là sản phẩm gây lãng phí đặc biệt", ông viết trong email. "Không thứ gì chúng ta dùng chỉ vài phút lại ô nhiễm môi trường hàng thế kỷ, nhất là loại nhẹ đến mức dường như được thiết kế sẵn để trở thành rác thải".

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: